10/02/2012 07:56 GMT+7

Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương nhận lỗi

NGỌC HÀ ghi
NGỌC HÀ ghi

TT - Ngày 9-2, PGS.TS Nguyễn Trần Hiển - viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương - thừa nhận: văcxin Tetraxim tiêm cho em bé hai tuổi rưỡi vào ngày 7-2 là thuốc đã hết hạn. Ông Hiển nói:

Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương tiêm văcxin hết hạn?

CimVwr8W.jpgPhóng to
Vỏ hộp của liều văcxin Tetraxim mà chị Trang giữ lại có phần phụ chú rất rõ ràng của nhà nhập khẩu: Ngày sản xuất: 2-4-2009, hạn sử dụng: 1-2-2012 - Ảnh: Như Quỳnh

- Trên bao bì của văcxin này có hai loại hạn dùng. Hạn dập nổi bằng tiếng Anh ghi tháng 2-2012, hạn ghi tiếng Việt là 1-2-2012. Tetraxim dùng tiêm cho bé gái đã hết hạn từ 1-2 nhưng vẫn được tiêm vào ngày 7-2 là một sai sót cần rút kinh nghiệm. Viện đã họp nghiêm túc và yêu cầu hai cán bộ tiêm chủng cho bé gái kiểm điểm. Hai cán bộ y tế này phải tạm dừng công việc tiêm chủng tại trung tâm, chờ... đến đợt tập huấn tiêm chủng sắp tới để học lại.

* Theo giải thích của trung tâm tiêm chủng, trung tâm có bộ phận sàng lọc thuốc hết hạn để đưa đi tiêu hủy. Vậy trường hợp này lỗi không chỉ nằm ở hai cán bộ y tế thực hiện việc tiêm chủng...

- Đúng là có phần sai sót ở cả phía kho lưu thuốc do không kiểm tra kỹ hạn dùng của thuốc.

* Có bao nhiều trường hợp bị tiêm Tetraxim quá hạn?

- Viện đã kiểm tra danh sách tiêm chủng. Có tất cả năm bé đã bị tiêm văcxin quá hạn. Vì mới kiểm tra nên hiện chưa liên lạc được với các gia đình. Trong những ngày tới, viện sẽ liên lạc với tất cả gia đình các cháu bé đã bị tiêm thuốc hết hạn...

* Bị tiêm thuốc hết hạn, trẻ có thể gặp biến chứng gì? Số trẻ này sẽ được theo dõi sức khỏe ra sao?

- Hiểu theo hạn của nhà sản xuất, thuốc có thể dùng hết tháng 2-2012, hi vọng sẽ không có biến chứng gì. Đương nhiên thuốc đã hết hạn ghi trên vỏ hộp là thuốc không được phép dùng. Do đó, các bé sẽ được theo dõi kỹ về sức khỏe, xem có phản ứng bất thường nào hay không và được theo dõi cả về khả năng đáp ứng miễn dịch sau tiêm văcxin. Sau khoảng 2-3 tuần, trẻ nên đi khám. Viện sẽ tạo điều kiện để thử phát hiện kháng thể ở trẻ xem khả năng đáp ứng miễn dịch thế nào. Hiện lô văcxin này còn 14 lọ, viện có kế hoạch gửi đi kiểm định lại một lần nữa xem thuốc còn giá trị bảo vệ hay không. Từ kết quả này sẽ có tư vấn chính xác.

NGỌC HÀ ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên