28/06/2015 14:17 GMT+7

Viện Pasteur TP.HCM đón nhận danh hiệu anh hùng lao động

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Sáng 28-6, Viện Pasteur TP.HCM vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho Viện Pasteur TP. HCM sáng 28-6 -Ảnh: Thanh Tùng

PGS.TS Phan Trọng Lân, viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết Viện Pasteur TP.HCM nguyên là Viện Pasteur Sài Gòn được thành lập năm 1891. Viện được Bộ Y tế giao nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Y tế các biện pháp phòng chống bệnh tật trên 20 tỉnh phía Nam (từ Lâm Đồng đến Cà Mau).

Trong 124 năm qua, Viện Pasteur đã đạt được nhiều thành tích như từ khởi đầu chưa có mạng lưới y tế dự phòng, viện đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn xây dựng được mạng lưới y tế dự phòng tại tất cả các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Ngoài ra viện đã khống chế thành công các dịch bệnh nguy hiểm như SARS, cúm gia cầm H5N1, cúm đại dịch…

Bên cạnh đó, viện đã tự sản xuất được hơn 31 triệu liều văcxin BCG ngừa bệnh lao và hơn 2,5 triệu liều văcxin ngừa bệnh dại từ những năm tháng khó khăn, thiếu sự hỗ trợ của quốc tế. Viện là nơi đầu tiên phát hiện ca nhiễm HIV tại Việt Nam (năm 1990), lần đầu tiên phát hiện virút Entero 71 gây bệnh tay chân miệng nặng trên người, là đơn vị đầu tiên nghiên cứu về virút HIV kháng thuốc tại nước ta…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận và biểu dương những thành tích, công lao bền bỉ, thầm lặng của tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Viện Pasteur TP.HCM trong thời gian qua.

Chủ tịch nước đề nghị Viện Pasteur TP.HCM cần phấn đấu không chỉ là viện hàng đầu của cả nước mà trở thành viện có uy tín cao ở khu vực Đông Nam Á và trong lĩnh vực y tế dự phòng. Đồng thời mong muốn viện sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho Viện Pasteur TP.HCM - Ảnh: Thanh Tùng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Lao động hạng ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc làm việc tại Viện Pasteur - Ảnh: Thanh Tùng
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho các cá nhân có đóng góp xuất sắc cho Viện Pasteur - Ảnh: Thanh Tùng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các lãnh đạo chào đón các y bác sĩ Viện Pasteur - Ảnh: Thanh Tùng
THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên