23/04/2015 10:07 GMT+7

​Viện kiểm sát truy tố, tòa tha bổng

V.TR.
V.TR.

TT - Ngày 22-4, bà Nguyễn Thị Ánh - phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Tiền Giang - cho biết đã chỉ đạo Viện KSND TP Mỹ Tho củng cố hồ sơ để kháng nghị bản án của TAND cùng cấp tuyên bị cáo Nguyễn Hữu Ngân (31 tuổi, ngụ P.7, TP Mỹ Tho) không phạm tội và trả tự do ngay tại tòa vào ngày 20-4.

Viện KSND tỉnh Tiền Giang cho rằng hồ sơ vụ án đã chứng minh Ngân phạm tội và bị khởi tố, truy tố đúng theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Ngân bị bắt tạm giam ngày 9-11-2011 và bị Viện KSND TP Mỹ Tho truy tố tội cướp giật tài sản. Tuy nhiên, ngày 20-4 TAND TP Mỹ Tho đã có quyết định trả tự do cho bị cáo Ngân với lý do bị cáo không phạm tội.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Mỹ Tho, trong một vụ án cướp dây chuyền bị bắt ngày 30-10-2011, hai đối tượng Nguyễn Quốc Hòa (ngụ P.3, TP Mỹ Tho) và Nguyễn Quang Vũ (ngụ P.5, TP Mỹ Tho) đã khai cùng Lê Trường An, Lê Thiện Phú và Nguyễn Hữu Ngân thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản khác. 

Qua điều tra xác định Ngân có thực hiện nhiều vụ cướp. Nguyễn Hữu Ngân đã có ba tiền án vào các năm 2001, 2002 và 2007 về các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản.

 

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên