
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM Lê Văn Đông tặng quà cho người có công với cách mạng và trẻ em tại phường Tân Thuận - Ảnh: A.X
Theo đó, đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM do Viện trưởng Lê Văn Đông làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bính Ngọ 2026 và tặng 49 phần quà Tết cho người có công với cách mạng và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân Thuận, TP.HCM.
Những phần quà được trao tận tay không chỉ là sự hỗ trợ vật chất trước thềm năm mới, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đông nhấn mạnh qua các cuộc kháng chiến trường kỳ, dân tộc ta đã phải đánh đổi bằng biết bao xương máu. Thế hệ hôm nay luôn khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, đặc biệt là các gia đình có công với cách mạng.
Theo ông Đông, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và TP.HCM về chăm lo người có công và các đối tượng chính sách, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM mong muốn góp một phần nhỏ bé để lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tiếp thêm động lực để các gia đình đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn.
Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 205 với trọng tâm bảo vệ lợi ích công, bảo vệ người yếu thế trong xã hội, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, lắng nghe, chia sẻ và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, cũng như không để ai bị bỏ lại phía sau.
Ông Nguyễn Mạnh Khuê (81 tuổi, thương binh hạng 1/4) cho biết trước đây ông chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, bị nhiễm chất độc dioxin nên mất 85% sức khỏe. Trở về đời thường với thương tật nặng nề, ông phải đối mặt với nhiều khó khăn trong sinh hoạt và cuộc sống hằng ngày. Ông Khuê bày tỏ ông rất xúc động trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.
Thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM Lê Văn Đông về việc tăng cường bảo vệ nhóm yếu thế, viện kiểm sát đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, từ chăm lo đời sống đến hỗ trợ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hơn 200 trẻ em cùng nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận