Hôm nay tuyên án " bị cáo vườn mít" Lê Bá Mai
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước nhận định bản án sơ thẩm tuyên tổng mức án chung thân đối với bị cáo Lê Bá Mai về các tội giết người và hiếp dâm trẻ em là quá nhẹ, không tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả về hành vi của bị cáo đã gây ra. Mặt khác, bị cáo thực hiện hành vi giết người, hiếp dâm đối với một cháu bé là đặc biệt nghiêm trọng, dã man, cần loại bỏ khỏi đời sống xã hội. Ngoài ra tại phiên tòa sơ thẩm (lần 3, diễn ra từ ngày 3 đến
5-1-2013), bị cáo Lê Bá Mai chối quanh, không thành khẩn khai báo, giết người để che giấu tội phạm khác. Quyết định kháng nghị cũng cho rằng bản án sơ thẩm vừa qua tuyên mức án chung thân không được sự đồng tình của dư luận, còn chung chung và tuyên án theo hướng an toàn.
Theo bản cáo trạng, khoảng 6g ngày 12-11-2004, Mai đi rải phân trong vườn thì nhìn thấy hai em bé đang mót sắn cách chỗ Mai khoảng 50m. Mai kêu bé U. lên xe máy chở đến khu vực vườn mít, thực hiện hành vi đồi bại đối với U., sau đó giết U. vì sợ bị tố cáo.
Lê Bá Mai đã bị hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm tuyên tử hình. Tuy nhiên, bản án này bị viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị giám đốc thẩm và hội đồng thẩm phán TAND tối cao tuyên hủy, yêu cầu cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại vì vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.
Do kết quả điều tra lại không có gì mới, không giải quyết được những mâu thuẫn cơ bản nên tại phiên tòa sơ thẩm lần hai (24-5-2011), TAND tỉnh Bình Phước tuyên Mai vô tội và trả tự do ngay tại tòa. Tuy nhiên bản án này bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước kháng nghị. Ngày 19-6-2012, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm lần 2. Sau gần hai ngày xét xử, sáng 5-1-2013 phiên tòa sơ thẩm (lần 3) TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt mức án tù chung thân đối với bị cáo Lê Bá Mai về tội giết người, 18 năm về tội hiếp dâm trẻ em, tổng hình phạt mà bị cáo Mai lãnh là chung thân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận