15/06/2020 11:35 GMT+7

Video: Siêu phẩm 'xe đạp chổng ngược' của Arthur gây sốt ngày bóng đá trở lại

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tiền đạo 22 tuổi người Brazil Arthur Cabral đã ghi một siêu phẩm theo kiểu "xe đạp chổng ngược" để giúp FC Basel 1893 đánh bại Lausanne 3-2 giành quyền vào bán kết Cúp quốc gia Thụy Sĩ 2020.

Tiền đạo Arthur Cabral với pha ghi bàn đẹp mắt theo kiểu "xe đạp chổng ngược" gây sốt trên mạng xã hội - Nguồn: YouTube

Trận đấu diễn ra vào đêm 14-6 (giờ Thụy Sĩ), FC Lausanne được đá trên sân nhà Olympique de la Pontaise. Tuy nhiên đội khách FC Basel 1893 đã chơi tốt hơn ở những phút đầu tiên và tiền đạo 22 tuổi Arthur Cabral đã có pha tung người móc vô lê bằng chân phải theo kiểu "xe đạp chổng ngược" đánh bại thủ môn Thomas Castella (FC Lausanne) mở tỉ số 1-0 cho đội khách.

Đến phút 67, Arthur Cabral lại có pha lập công giúp FC Basel 1893 vượt lên dẫn 2-0. Sau đó FC Lausanne vùng lên ghi liền 2 bàn thắng trogn vòng 1 phút do công của Andi Zeqiri phút 72, Joel Geissmann phút 73 để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát 2-2.

Trận đấu này đã buộc phải đá thêm 30 phút hiệp và hậu vệ Silvan Widmer trong một pha lên tham gia tấn công đã ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 105 giúp FC Basel 1893 giành chiến thắng chung cuộc 3-2 để đoạt vé vào bán kết.

Sau trận đấu này, bàn thắng đầu tiên của Arthur Cabral được báo chí châu Âu đánh giá là "siêu phẩm" và nó được đề cử để tranh giải thưởng Puskas cho "bàn thắng đẹp nhất trong năm 2020" của FIFA.

FIFA đề xuất cho thay đến 5 cầu thủ khi đá lại sau dịch COVID-19 FIFA đề xuất cho thay đến 5 cầu thủ khi đá lại sau dịch COVID-19

TTO - Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đề xuất nâng số lần thay đổi người trong một trận đấu từ 3 lên 5, và 6 trong hiệp phụ khi bóng đá trở lại sau dịch COVID-19 vì sợ các cầu thủ bị mệt do lịch đấu dày đặc.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên