15/02/2012 22:20 GMT+7

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội vẫn bị "bức tử"

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Theo yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội đã ra quân tiến hành thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện trên vỉa hè, lòng đường tại 262 tuyến phố thuộc 9 quận nội thành.

Tuy nhiên, việc trông giữ xe tại các địa bàn “nóng” và trên các tuyến đường thuộc quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng… vẫn tiếp tục diễn ra.

xtr4N8FM.jpgPhóng to
Tại bãi đỗ xe gần cầu Thê Húc trên đường Đinh Tiên Hoàng, xe máy vẫn được gửi la liệt - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các quận có các tuyến phố bị thu hồi giấy phép trông giữ xe gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai. Cụ thể, quận Hoàn Kiếm có 76 tuyến phố, Ba Đình 52 tuyến, Hai Bà Trưng 20 tuyến, Đống Đa 35 tuyến, Cầu Giấy 29 tuyến, Thanh Xuân 27 tuyến, Tây Hồ 15 tuyến, Long Biên 2 tuyến và Hoàng Mai 6 tuyến.

Theo yêu cầu của thành phố, Sở GTVT Hà Nội phải hoàn thành việc thu hồi trước ngày 15-2, tuy nhiên ghi nhận tại nhiều tuyến phố sáng cùng ngày, tình trạng trông giữ phương tiện vẫn tràn lan, cả những điểm tự phát lẫn có phép.

R8s9ytt6.jpgPhóng to
Tại tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm), các điểm trông giữ xe vẫn hoạt động trên vỉa hè, gây cản trở giao thông của người dân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
S2YmAHYa.jpgPhóng to
Ôtô đan đặc vỉa hè đường Trần Bình Trọng (quận Hai Bà Trưng) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
IWxXpjjH.jpgPhóng to
Ôtô và xe máy lấn chiếm lòng đường - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
NlQCEKhV.jpgPhóng to
Vỉa hè dành cho người đi bộ trên phố Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng) bị ôtô lấn chiếm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Vl5NYGIU.jpgPhóng to
Trên phố Trần Hưng Đạo, không có lối đi cho người đi bộ trên vỉa hè - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên