20/06/2022 14:14 GMT+7

Vì sao tài năng trẻ Thái Lan ‘hụt’ danh hiệu Vua phá lưới Giải U23 châu Á?

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Có được số bàn thắng ấn tượng ở Giải U23 châu Á 2022, nhưng tiền đạo Suphanat Mueanta (U23 Thái Lan) vẫn không thể nhận danh hiệu Vua phá lưới.

Vì sao tài năng trẻ Thái Lan ‘hụt’ danh hiệu Vua phá lưới Giải U23 châu Á? - Ảnh 1.

Suphanat (số 17) có được 3 bàn ở Giải U23 châu Á 2022 - Ảnh: SANOOK

Ở giải đấu năm nay, Suphanat Mueanta có 3 bàn thắng. Trong trận ra quân của U23 Thái Lan, anh lập công giúp đội nhà có trận hòa 2-2 trước U23 Việt Nam.

Trong trận thứ hai, tiền đạo của CLB Buriram United tiếp tục tỏa sáng với cú đúp giúp U23 Thái Lan đánh bại U23 Malaysia 3-0. U23 Thái Lan sớm dừng bước khi để thua U23 Hàn Quốc ở trận tiếp theo. Suphanat cũng không được đăng ký cho trận đấu này.

Dù chỉ thi đấu có 2 trận ở U23 châu Á 2022 nhưng với 3 pha lập công, Suphanat vẫn nằm trong số những người ghi bàn nhiều nhất giải. Cùng ghi số bàn tương tự như anh có Cho Young Wook (Hàn Quốc), Yuito Suzuki (Nhật Bản), Ayman Yahya (Saudi Arabia) và Jasurbek Jaloliddinov (Uzbekistan).

Thế nhưng, Suphanat không thể nhận danh hiệu "Vua phá lưới" vì thua chỉ số phụ so với Cho Young Wook. Tiền đạo người Hàn Quốc ngoài 3 bàn thắng còn có 1 đường kiến tạo, nên đã được AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) trao giải thưởng này.

Vì sao tài năng trẻ Thái Lan ‘hụt’ danh hiệu Vua phá lưới Giải U23 châu Á? - Ảnh 2.

Cho Young Wook đoạt danh hiệu Vua phá lưới tại U23 châu Á 2022 - Ảnh: AFC

Điều đặc biệt là cũng như Suphanat, 1 trong 3 bàn thắng của Cho Young Wook cũng là vào lưới U23 Việt Nam. 2 bàn còn lại được anh ghi vào lưới U23 Malaysia.

Cho Young Wook cũng là cầu thủ khá có duyên với mành lưới của U23 Việt Nam. Tại vòng bảng Giải U23 châu Á 2018, anh từng sút tung lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng trong thắng lợi 2-1 của U23 Hàn Quốc.

Anh được báo chí Hàn Quốc đánh giá là một trong những ngôi sao đáng xem trong thời gian tới. Hôm 19-6 vừa qua, anh đã ra sân thi đấu cho CLB Seoul dù chỉ vừa mới trở về từ Giải U23 châu Á 2022.

Ngay lập tức, Cho Young Wook để lại dấu ấn với bàn thắng duy nhất giúp đội nhà đánh bại Suwon Bluewings tới tỉ số 1-0 ở Giải vô địch Hàn Quốc (K-League).

Cho Young Wook sẽ là điềm may mắn cho U23 Việt Nam? Cho Young Wook sẽ là điềm may mắn cho U23 Việt Nam?

TTO - Sau 4 năm, Cho Young Wook đã có lần thứ hai chọc thủng lưới U23 Việt Nam tại một vòng chung kết U23 châu Á. Dù vậy ở lần này, kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam và Hàn Quốc đã khác trước.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên