26/10/2019 05:20 GMT+7

Vì sao Minh Vương, Văn Quyết... đá hay nhưng ông Park Hang Seo không gọi vào đội tuyển?

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Tiếc nuối là tâm trạng của nhiều người khi một số gương mặt nổi bật ở V-League không có tên trong danh sách được HLV Park Hang Seo gọi tập trung để đối đầu với UAE và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11 tới.

Vì sao Minh Vương, Văn Quyết... đá hay nhưng ông Park Hang Seo không gọi vào đội tuyển? - Ảnh 1.

Dù thi đấu nổi bật nhưng Văn Quyết (trái) - cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019 - vẫn không có cơ hội tham dự vòng loại World Cup 2022 cùng tuyển VN - Ảnh: ANH HOÀNG

Đó là Minh Vương (12 bàn, cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất), Văn Quyết (9 bàn, cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019), Mạc Hồng Quân (9 bàn), Đặng Anh Tuấn (5 bàn), Đỗ Văn Thuận, Huy Toàn... Đây là những cái tên đã đóng góp hiệu quả giúp CLB vươn đến thứ hạng cao ở mùa bóng năm nay. Vì sao?

Chưa phù hợp hoặc không cạnh tranh nổi

Chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích: "Thật ra, những cái tên nêu trên từng được ông Park gọi vào đội tuyển VN. Sở dĩ họ không trụ lại được là do chưa phù hợp với triết lý chơi bóng của ông Park hoặc chưa thể sánh được với những đồng nghiệp mà tên tuổi đã "đóng đinh" với đội tuyển VN".

HLV Park Hang Seo từng khẳng định: "Văn Quyết là cầu thủ giỏi nhưng tiếc là anh ấy không phù hợp với triết lý bóng đá của tôi vào lúc này". Minh Vương dù tỏa sáng trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai nhưng khi lên đội tuyển VN vào lúc này, anh khó có thể thay thế vị trí của Quang Hải, không thể đóng vai trò tổ chức tấn công lẫn phòng ngự hiệu quả như Tuấn Anh. Tương tự, Đặng Anh Tuấn cũng chưa thể có suất ở đội tuyển VN vào lúc này.

Ở hành lang trái, Văn Hậu cùng Quang Hải và thậm chí là cầu thủ dự bị hạng sang Hồng Duy đang chơi rất tốt nên Huy Toàn không có khả năng đánh bật một trong ba người này để lấy suất đá chính. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi phong độ không ổn định của Mạc Hồng Quân trong màu áo CLB khiến anh chưa lọt vào tầm ngắm của ông Park dù có được 9 bàn thắng ở mùa này...

Nói cách nào đó, tuyến giữa của đội tuyển VN vào lúc này hết sức chật chội, khó có cơ hội cho nhân tố mới xuất hiện. Ngay như cầu thủ xuất sắc nhất V-League là Văn Quyết còn không có tên thì việc những người khác chưa được chọn xem ra cũng không quá bất ngờ.

Toan tính cho tương lai

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: "Tôi không quá ngạc nhiên với danh sách 27 tuyển thủ vừa được triệu tập. Chỉ có hai cái tên mới mà cũ, vì từng được triệu tập năm ngoái là trung vệ Lê Văn Đại và tiền đạo Ngân Văn Đại. Đây là hai nhân tố nằm ở phương án dự phòng nơi hàng phòng ngự và tấn công.

Hai trận gặp tuyển UAE và Thái Lan trong tháng 11 tới có ý nghĩa quyết định rất lớn với hành trình tiếp theo của tuyển VN. Một khi sự ổn định ở đội tuyển được duy trì ở mức tốt nhất thì HLV Park Hang Seo không thể mạo hiểm, đặc biệt là mạo hiểm với việc sử dụng các nhân tố mới.

Có khoảng 40 phút thi đấu ở trận gặp Malaysia rồi Indonesia, dù nhạt nhòa về chuyên môn nhưng tiền đạo Việt Phong vẫn được ông Park tín nhiệm. Theo tôi, đó chính là sự kiên nhẫn của ông Park để trui rèn Việt Phong thành một tay săn bàn cho tương lai. Và sau khi mất cặp "song sát" Anh Đức - Phan Văn Đức (chấn thương), ông Park đã và đang toan tính xây dựng cặp tiền đạo mới.

Do bộ đôi Tiến Linh - Đức Chinh đang chuẩn bị cho SEA Games 30 nên ông Park muốn hình thành nên cặp tiền đạo mới là Hà Minh Tuấn - Công Phượng (hoặc Việt Phong) ở lần tập trung này nhằm tránh bị UAE hay Thái Lan "bắt bài" khi lối đá của VN thiên về phòng ngự phản công.

Tóm lại, HLV Park Hang Seo cùng đội ngũ cộng sự của mình đang dày công toan tính mọi đường để có thể khuất phục hai đối thủ nặng cân UAE, Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào tháng 11 tới. Trong sự tính toán ấy, chắc chắn ban huấn luyện đội tuyển VN có cái lý trong việc chọn người, xây dựng lối chơi để đội tuyển VN vận hành trơn tru, hiệu quả.

Vì vậy, dù còn đó những tranh luận về 27 cái tên được triệu tập nhưng chúng ta nên tôn trọng chọn lựa của ông Park và chờ đợi nó sẽ mang lại những bất ngờ trước UAE và Thái Lan".

Minh Vương: 12 bàn, Văn Quyết (9 bàn, cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019), Mạc Hồng Quân (9 bàn), Đặng Anh Tuấn (5 bàn), Đỗ Văn Thuận, Huy Toàn ...

Ngôi sao lỗi hẹn là chuyện bình thường

Chuyện các ngôi sao lỗi hẹn với những đợt tập trung quan trọng của đội tuyển quốc gia không phải là chuyện xa lạ. Ở mỗi kỳ World Cup, Euro..., truyền thông thế giới thậm chí lập ra được cả một đội hình "bị bỏ quên ở nhà".

Điển hình như VCK World Cup 2018, đội hình này bao gồm những cái tên lừng danh như: Karim Benzema, Anthony Martial, Aymeric Laporte (Pháp), Leroy Sane (Đức), Marcos Alonso, Hector Bellerin (Tây Ban Nha), Radja Nainggolan (Bỉ)...

Đa phần các cầu thủ này đều không gặp may bởi nằm trong những đội tuyển có quá nhiều ngôi sao. Aymeric Laporte - một trong những hậu vệ đắt giá nhất thế giới - thậm chí còn chưa từng được khoác áo tuyển Pháp. Riêng trường hợp của Benzema xuất phát từ bê bối tống tiền đồng đội Mathieu Valbuena bằng clip sex vào năm 2015.

HLV Park Hang Seo gọi 27 cầu thủ lên tuyển, Tuấn Anh có mặt HLV Park Hang Seo gọi 27 cầu thủ lên tuyển, Tuấn Anh có mặt

TTO- Ngày 24-10, VFF đã công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại World Cup 2022 với tuyển UAE và Thái Lan.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên