23/03/2018 11:36 GMT+7

Vì sao không dùng Phây Bút?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Này ông, tui thấy có rất ít quan chức dùng Phây Bút. Không hiểu sao họ không tận dụng Phây Bút ta?

Vì sao không dùng Phây Bút? - Ảnh 1.

- Nói không dùng là không đúng. Họ có Phây Bút cả đấy, chỉ là không công khai, lập ra để đọc người khác thôi.

- Phây Bút là nơi tương tác công khai mà?

- Họ dại gì công khai lai còm để thiên hạ hiểu mình, dại gì "chéc in" để bị phát hiện đang ở đâu, dại gì đưa thông tin cá nhân lên mạng...

- Họ sợ Phây Bút lấy thông tin cá nhân bán cho người khác à?

- Ái dà, thông tin cá nhân của ông quan to thì cũng đáng giá đấy. Nhưng họ sợ cái khác kìa.

- Cái gì?

- Phây Bút dùng trí thông minh nhân tạo để nhận diện, quen ai, làm gì ở đâu đều biết hết.

- Ơ, cây ngay sợ gì chết đứng. Sợ gì chớ!

- Vấn đề là người không ngay mới sợ. Ví dụ ông có bồ nhí thì dại gì ông dùng Phây Bút, lỡ bị nhận diện thì tiêu tan, phải không?

- ?!

Dùng mạng chủ quan, coi chừng "chết" oan! Dùng mạng chủ quan, coi chừng 'chết' oan!

TTO - Khi vụ xìcăngđan Facebook để lộ thông tin của 50 triệu người dùng bùng nổ, vấn đề quan trọng được các chuyên gia công nghệ tại VN nhận định: người dùng Việt dùng mạng xã hội quá chủ quan, dữ liệu rất dễ bị lộ.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên