Hôm qua 7-11, quyết định khởi tố bị can 8 trọng tài, HLV và cán bộ quản lý bóng đá Việt Nam đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Vì sao các cá nhân này bị khởi tố?
Trong số 8 nhân vật này, 1 quan chức thể thao và 1 HLV đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can về tội danh “đưa hối lộ” theo Điều 289, BLHS. Những người còn lại là các “trọng tài đen” bị khởi tố về tội danh “nhận hối lộ” theo Điều 279, BLHS.
Dù Viện KSND tối cao chưa công bố danh tính 8 vị sẽ nhận được tống đạt quyết định khởi tố lần này nhưng nguồn tin của PV Báo SGGP, đó là các ông: Trương Thế Toàn, Trưởng ban Điều hành trọng tài của LĐBĐ Hà Nội; Lê Văn Cường, Giám đốc Sở TDTT tỉnh Cần Thơ; Nguyễn Thành Vinh, HLV trưởng CLB Đông Á - Thép Pomina; Vũ Trọng Chiến, trọng tài FIFA; Phạm Hữu Lộc, trọng tài FIFA; một HLV của một đội bóng ở phía Nam; một trọng tài của tỉnh Quảng Ngãi; và một người đã được công nhận là trọng tài FIFA năm 2004.
Được biết, trong trận đấu giữa 2 đội Đà Nẵng và Ngân hàng Đông Á - Thép Pomina ở V-League 2003 - 2004, thông qua “nhà môi giới” Lương Trung Việt, trọng tài FIFA Trương Thế Toàn đã nhận 12 triệu đồng để làm sai lệch kết quả trận đấu. Ông Nguyễn Thành Vinh được xem là người “không có bí mật gì trong làng bóng đá Việt Nam (VFF) mà ông không biết”.
Trong bản fax đầy “bức xúc” của mình gửi về trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông đã nêu tên nhiều quan chức và các trọng tài đã “nhúng chàm”. Do đó, việc HLV Nguyễn Thành Vinh chính thức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ tạo ra những bước ngoặt quan trọng trong vụ tiêu cực bóng đá này.
Để cứu đội Cần Thơ khỏi bị rớt xuống hạng Nhì ở mùa bóng 2003 - 2004, Giám đốc Sở TDTT tỉnh Cần Thơ Lê Văn Cường đã “lót tay” 10 triệu đồng cho trọng tài Vũ Trọng Chiến. Tuy nhiên, ông Cường đã bị “gậy ông đập lưng ông” khi ở mùa giải tiếp theo, “nhà môi giới” Lương Trung Việt đã nhận tiền của Ngân hàng Đông Á, móc ngoặc với tổ trọng tài Lê Văn Tú “giết chết” giấc mơ được lên chơi ở V-League của Cần Thơ.
Theo tiết lộ của một thành viên ban chuyên án thì đến nay, Cơ quan điều tra đã nắm trong tay nhiều bằng chứng quan trọng về 3 mảng tiêu cực trong bóng đá Việt Nam: mảng tiêu cực liên quan đến các trọng tài; lãnh đạo các đội bóng móc ngoặc với nhau, tạo thành những mối liên kết tay ba, tay tư để “diễn kịch” trên sân cỏ nhằm cứu đội này, dìm đội kia xuống hạng; các cầu thủ của đội bóng móc ngoặc với những trùm cá độ để “làm độ”. Cơ quan điều tra đã có trong tay danh tính của “ít nhất 40 trọng tài” đã bị mua chuộc bởi các đội bóng.
Theo Sài Gòn giải phóng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận