24/06/2018 11:31 GMT+7

Vì sao HLV Thụy Điển suýt đánh nhau với Oliver Bierhoff?

TẤN PHUC
TẤN PHUC

TTO - Sau bàn thắng quyết định ở phút 90+5 của Toni Kroos giúp Đức đá bại Thụy Điển 2-1 ở bảng F VCK World Cup 2018 rạng sáng 24-6 (giờ VN), ban huấn luyện tuyển Thụy Điển và tuyển Đức đã lao vào suýt đánh nhau.

Vì sao HLV Thụy Điển suýt đánh nhau với Oliver Bierhoff? - Ảnh 1.

Thành viên ban huấn luyện tuyển Đức (trái) ăn mừng với thái độ khiêu khích đối thủ - Ảnh: Cắt từ clip

Vì sao HLV Thụy Điển suýt đánh nhau với Oliver Bierhoff? - Ảnh 2.

Ban huấn luyện hai đội lao vào tranh cãi dữ dội - Ảnh: Cắt từ clip

Trận đấu diễn ra căng thẳng và kịch tính đến nghẹt thở. Chỉ có một chiến thắng mới giúp tuyển Đức nuôi hi vọng giành vé đi tiếp sau trận ra quân thất bại trước Mexico. Trong khi đó, Thụy Điển chỉ cần một trận hòa là cánh cửa vào vòng 2 sẽ rộng mở. Kịch tính được đẩy lên cao khi Thụy Điển có được bàn mở tỉ số ngay trong hiệp 1.

Tuyển Đức gỡ hòa 1-1 ngay đầu hiệp hai nhưng sau đó lại rơi vào bất lợi do Jerome Boateng bị đuổi phút 82. Thụy Điển tưởng chừng đã đạt được mục đích thì ở phút bù giờ thứ 5, họ bất ngờ lãnh bàn thua từ cú dứt điểm đẹp đến khó tin của Toni Kroos. Trên sân, các cầu thủ Đức ăn mừng như điên dại trong khi đối thủ gần như đổ gục trên sân.

Nhưng điểm nóng lại diễn ra bên ngoài sân, trên hàng ghế ban huấn luyện hai đội. Ống kính truyền hình đã lan đi hình ảnh không đẹp khi HLV tuyển Thụy Điển Janne Andersson đã xông vào tranh cãi gay gắt trưởng đoàn bóng đá Đức - cựu danh thủ Oliver Bierhoff .

Vì sao HLV Thụy Điển suýt đánh nhau với Oliver Bierhoff? - Ảnh 3.

HLV tuyển Thụy Điển Janne Andersson (áo trắng, ở giữa) tranh cãi dữ dội với Oliver Bierhoff (áo trắng, bên trái). Ảnh: REUTERS

Cơn giận dữ của Janne Andersson bùng lên cũng có lý của nó bởi ông cho rằng tuyển Đức thiếu tôn trọng đối thủ. Cụ thể, trong lúc ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, một số thành viên ban huấn luyện tuyển Đức đã chạy thẳng đến ban huấn luyện tuyển Thụy Điển để ăn mừng một cách đầy khiêu khích.

Một thành viên trong ban huấn luyện tuyển Thụy Điển được cho là đã lao ra tranh cãi và xô một thành viên tuyển Đức lùi về phía sau. Tiếp đó, hậu vệ đang khoác áo CLB Leeds United Pontus Jansson của Thụy Điển cùng một số người khác cũng sấn sổ lao đến.

May mắn là các trọng tài cũng như lực lượng an ninh trên sân đã kịp thời ngăn cản những cái đầu nóng, không để xảy ra sự cố nào đáng tiếc.

Với kết quả này, Thụy Điển có cùng 3 điểm với Đức sau 2 trận nhưng xếp sau do kém đối thủ về hiệu số phụ. Đồng thời, Thụy Điển sẽ gặp khó khi lượt cuối cùng phải thi đấu với đội đầu bảng Mexico (6 điểm). Trong khi đó, tuyển Đức sẽ gặp đại diện đến từ châu Á và hầu như không còn cơ hội đi tiếp sau 2 trận toàn thua là Hàn Quốc.

TẤN PHUC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên