Vì sao gần 100 ki ốt tại dự án chợ đầu mối đầu tư cả trăm tỉ đồng vẫn bỏ trống?

Chợ đầu mối lớn nhất ở Hà Tĩnh được đầu tư gần 141 tỉ đồng, sau nhiều năm đi vào hoạt động song gần 100 ki ốt tại đây vẫn bỏ trống, gây lãng phí và nhếch nhác.

Vì sao gần 100 ki ốt tại chợ đầu mối đầu tư 141 tỉ đồng vẫn bỏ trống - Ảnh 1.

Cổng chính dẫn vào chợ Bình Hương - Ảnh: LÊ MINH

Loạt ki ốt tại chợ đầu mối bỏ trống

Ngày 26-9, phóng viên có mặt tại chợ đầu mối Bình Hương (phường Trần Phú, Hà Tĩnh), ghi nhận nhiều tiểu thương có mặt từ sớm tại khu đình của ngôi chợ này để mở sạp bày bán hàng hóa.

Tại khu vực trung tâm của chợ khá đông đúc người mua bán, song ở khu vực phía Nam của chợ này lại khá đìu hiu, vắng bóng người và thậm chí khá nhếch nhác khi hàng loạt ki ốt nhiều năm nay vẫn bỏ trống, chưa đưa vào sử dụng.

Vì sao gần 100 ki ốt tại chợ đầu mối đầu tư 141 tỉ đồng vẫn bỏ trống - Ảnh 2.

Hàng loạt ki ốt tại chợ Bình Hương vẫn đang bỏ trống - Ảnh: LÊ MINH

Theo tìm hiểu, dự án chợ Bình Hương được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 1-2018, cho Hợp tác xã Đầu tư xây dựng quản lý và Khai thác chợ Bình Hương làm chủ đầu tư.

Tháng 8-2018, dự án được khởi công, với 3 khu chức năng chính gồm: Khu ki ốt kinh doanh các ngành hàng bách hóa và dịch vụ tổng hợp, khu đình chợ truyền thống, khu kinh doanh ngoài trời.

Trong đó gồm 7 khối nhà ki ốt cao 3 tầng, 6 dãy ki ốt 2 tầng, 1 đình chợ bố trí khoảng 144 sạp hàng, khu vực kinh doanh ngoài trời dành cho các hộ kinh doanh không thường xuyên và khu tập kết hàng hóa. Dự án chợ hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm 2019.

Vì sao gần 100 ki ốt tại chợ đầu mối đầu tư 141 tỉ đồng vẫn bỏ trống - Ảnh 3.

Một dãy ki ốt hai tầng bỏ trống, tường đã ẩm mốc, phủ rêu - Ảnh: LÊ MINH

Tuy nhiên sau 7 năm đi vào hoạt động, hàng loạt ki ốt tại chợ đầu mối này vẫn chưa sử dụng để kinh doanh, gây lãng phí và chưa phát huy hết công năng của khu chợ.

Chỉ tay về dãy ki ốt 3 tầng, bà Nguyệt - kinh doanh tại chợ Bình Hương - cho biết: “Từ khi chợ đi vào hoạt động đến nay thì dãy nhà đó vẫn bỏ trống”.

Theo bà Nguyệt, chợ Bình Hương đầu tư quy mô và khang trang, được kỳ vọng là nơi giao thương hàng hóa sôi động nhất của địa phương, tuy nhiên hiện nay tại chợ có đến cả trăm ki ốt không sử dụng đến khiến tường bị mốc, trước các ki ốt cỏ mọc um tùm, nhếch nhác.

Vì sao gần 100 ki ốt tại chợ đầu mối đầu tư 141 tỉ đồng vẫn bỏ trống - Ảnh 4.

Ngôi đình trong chợ Bình Hương là nơi diễn ra hoạt động mua bán sôi động nhất - Ảnh: LÊ MINH

Nhiều nguyên nhân khiến các ki ốt tại chợ chưa lấp đầy

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Tạ Minh Đức - Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã chợ Bình Hương - cho biết chợ có tổng mức đầu tư 141 tỉ đồng, đến nay đã đi vào hoạt động gần 7 năm, tuy nhiên hàng loạt ki ốt vẫn chưa có người thuê.

Theo ông Đức, toàn chợ có tổng 250 ki ốt, đến nay đã cho thuê khoảng 160 ki ốt, hiện còn 90 ki ốt bỏ trống. Những ki ốt đang trống ở nhiều vị trí đẹp, bám mặt đường lớn, dù giá thuê không quá đắt.

Vì sao gần 100 ki ốt tại chợ đầu mối đầu tư 141 tỉ đồng vẫn bỏ trống - Ảnh 5.

Cảnh nhếch nhác trước những ki ốt bỏ trống tại chợ Bình Hương - Ảnh: LÊ MINH

Các ki ốt ở chợ Bình Hương được chia thành 3 loại. Loại 18m2 giá cho thuê 1 triệu đồng/tháng; loại 90m2 cho thuê giá 2 triệu đồng/tháng; loại trên 100m2 cho thuê giá 3 triệu đồng/tháng.

Ông Đức cho biết sở dĩ có tình trạng kể trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, khu vực dân cư quanh chợ còn thưa, dự án khu dân cư gần chợ chưa được triển khai, một khu chợ khác được gia hạn hoạt động… dẫn đến nhiều tiểu thương chưa tìm đến chợ Bình Hương buôn bán.

Vì sao gần 100 ki ốt tại chợ đầu mối đầu tư 141 tỉ đồng vẫn bỏ trống - Ảnh 6.

Các ki ốt hướng ra mặt đường lớn cũng lâm vào tình trạng "cửa đóng then cài" - Ảnh: LÊ MINH

Ngoài ra các chợ cóc, điểm buôn bán nhỏ lẻ bên đường, đặc biệt là hình thức buôn bán online phát triển cũng phần nào ảnh hưởng đến hoạt động tại chợ.

Ông Đức kỳ vọng rằng tới đây khi các dự án khu dân cư được xây dựng, người dân đông đúc sẽ thu hút được các tiểu thương về buôn bán tại chợ Bình Hương. 

Đồng thời cũng mong muốn các khu chợ nhỏ lẻ, chợ cóc và điểm buôn bán tự phát tại ngã ba, ngã tư, lòng, lề đường được sắp xếp, giải tỏa để đưa các hộ vào kinh doanh trong chợ.

Vì sao gần 100 ki ốt tại chợ đầu mối đầu tư 141 tỉ đồng vẫn bỏ trống - Ảnh 7.Chợ truyền thống chỉ còn đông nhờ khách du lịch?

Trong khi nhiều chợ dân sinh ngày càng vắng khách, những khu chợ gắn với điểm đến du lịch như Bến Thành, Đà Lạt, Đông Ba vẫn thu hút đông người ghé thăm, mua sắm. Du lịch có đang trở thành một trong những 'phao' giữ sức sống cho chợ truyền thống?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất