01/09/2025 11:37 GMT+7

Vì sao bóng chuyền nữ Trung Quốc sa sút?

Là một trong những đội được kỳ vọng rất cao, nhưng tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc lại sớm về nước tại Giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 đang diễn ra tại Thái Lan.

Vì sao bóng chuyền nữ Trung Quốc sa sút? - Ảnh 1.

Tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc mang đến Giải vô địch thế giới năm nay đội hình còn rất trẻ, non kinh nghiệm - Ảnh: FIVB

Tối 31-8, tại vòng 16 đội Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, tuyển Trung Quốc để thua bạc nhược 1-3 trước Pháp. Việc không thể giành vé vào tứ kết được xem là thất bại của đội bóng châu Á.

Giai đoạn chuyển giao

Trung Quốc - Ảnh 2.

Tay đập chủ lực của tuyển Trung Quốc Zhang Yushuan năm nay chỉ mới 22 tuổi - Ảnh: FIVB

Trong quá khứ, tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc từng hai lần vô địch thế giới các năm 1982 và 1986. Tại sân chơi Olympic, họ cũng từng ba lần giành huy chương vàng các năm 1984, 2004 và 2016.

Gần như mỗi khi bước vào các giải lớn, bóng chuyền nữ Trung Quốc luôn nằm trong nhóm các ứng cử viên vô địch. Dù là một đội châu Á, họ lại sở hữu dàn VĐV có chiều cao rất tốt, hơn cả nhiều đội phương Tây. Chính vì vậy Trung Quốc là đội bóng chuyền hiếm hoi của châu Á thi đấu với phong cách tấn công, thay vì tập trung vào phòng thủ như Nhật Bản hay Thái Lan.

Tại ba Giải vô địch thế giới gần nhất, đội bóng này đều ít nhất lọt vào tứ kết. Thậm chí ở các năm 2014 và 2018, họ lần lượt giành huy chương bạc và huy chương đồng. Vậy mà năm nay Trung Quốc lại bị loại từ vòng 16 đội trước đối thủ bị đánh giá kém hơn rất nhiều là tuyển Pháp.

Người hâm mộ của đội bóng này đã chỉ trích nặng nề kết quả, bởi chuyện bị loại trước vòng tứ kết là kết quả khó chấp nhận. Nhưng công bằng mà nói thì với đội hình hiện tại, khó có thể đòi hỏi cao ở tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc.

Trung Quốc - Ảnh 3.

Wu Mengjie là VĐV đầy tiềm năng để phát triển trong tương lai - Ảnh: FIVB

Họ vẫn sở hữu những VĐV có chiều cao ấn tượng, nhưng lại quá non kinh nghiệm. Năm nay, HLV Zhao Yong đã làm quyết liệt trẻ hóa đội tuyển. Chính vì vậy, ông mang đến Giải vô địch thế giới những cái tên thậm chí chỉ mới 17 tuổi như chuyền hai Zhang Zizuan, đối chuyền Yang Shuming.

Số còn lại cũng rất đông người nằm trong độ tuổi U23, có thể kể đến như phụ công Chen Houyu (19 tuổi), Wan Ziyue (20 tuổi), chủ công Xin Tang (21 tuổi), Zhuang Yushan (22 tuổi), Wu Mengjie (22 tuổi),…

Nhiều người thắc mắc vì sao ông Zhao Yong không triệu tập chủ công dày dặn Zhu Ting - người chỉ mới 30 tuổi và đã từng vô địch Olympic. Nhưng từ trước giải, chiến lược gia này đã đặt mục tiêu hướng đến Olympic Los Angeles 2028, và đó là lý do ông mạo hiểm loại bỏ những ngôi sao với đầy rẫy kinh nghiệm trận mạc.

Ban đầu rất đông người hâm mộ bóng chuyền Trung Quốc tán thành với HLV Zhao Yong. Nhưng có lẽ với áp lực thành tích, rất nhiều người quay sang chỉ trích ông lẫn đội tuyển.

Các trụ cột chấn thương

Trung Quốc - Ảnh 4.

Chấn thương khiến đóng góp của Li Yingying vô cùng hạn chế - Ảnh: FIVB

Mà có lẽ chính bản thân HLV Zhao Yong cũng chịu áp lực này. Vào phút chót khi chốt danh sách đội hình, ông lại điền tên chủ công Li Yingying. VĐV này chỉ mới 25 tuổi, nên có thể xem là phù hợp với tiêu chí trẻ hóa đội tuyển.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hồi đầu năm cô dính chấn thương rất nặng và phải lên bàn mổ. Báo chí Trung Quốc tiết lộ rằng Li Yingying chưa hoàn toàn bình phục nên không thể đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào Giải vô địch thế giới 2025.

Nếu không dính chấn thương, chủ công sinh năm 2000 chắc chắn sẽ có nhiều đóng góp lớn. Nhưng hiện tại cô cho thấy khả năng vào đà thấp và chậm, không thể theo kịp lối đánh tấn công tốc độ của đội tuyển.

Bên cạnh Li thì chủ công Wu Mengjie cũng dính chấn thương từ hồi tham dự Volleyball Nations League vài tháng trước. Điều này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến khâu ghi điểm của tuyển Trung Quốc.

Theo thống kê, Trung Quốc không có cầu công nào lọt vào top 10 cây ghi điểm của giải. Người làm tốt nhất điều này là Zhuang Yushan ghi được 58 điểm trong 4 trận, đứng vị trí thứ 14.

Thất bại lần này khá cay đắng với bóng chuyền nữ Trung Quốc. Nhưng với vị thế và đẳng cấp của mình, họ hoàn toàn đủ sức đứng lên để lấy lại tên tuổi trong tương lai gần.

Vì sao bóng chuyền nữ Trung Quốc sa sút? - Ảnh 6.Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới ngày 1-9

Ngày 1-9 là ngày thi đấu cuối cùng của vòng 16 đội Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất