Về nhà, vợ tôi lại buồn nôn và sốt nên 19g cùng ngày tôi đưa cô ấy trở lại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Lúc này, bác sĩ cho xét nghiệm máu, chụp X-quang và kết luận: “Bạch cầu hơi cao, suy nhược cơ thể sau khi phát ban”. Lúc 4g30 ngày 13-4, vợ tôi nôn liên tục nhưng từ đó đến 9g cùng ngày không thấy nhân viên y tế nào đến theo dõi diễn biến bệnh tình của vợ tôi. Tôi đi tìm bác sĩ H. (trực ca) để báo bệnh của vợ.
Sau đó, bác sĩ H. đến khám, cho truyền dịch tiếp và vẫn khẳng định: “Không phát hiện ra bệnh gì cả, chỉ suy nhược cơ thể sau sốt phát ban”. Thấy bệnh tình của vợ càng lúc càng nặng, tôi yêu cầu bệnh viện sử dụng phương tiện hiện đại nhất để chẩn đoán cho ra bệnh nhưng sau đó bác sĩ H. chỉ cho một đơn thuốc để mua thuốc về tiêm.
Trong đơn thuốc này, bác sĩ H. chẩn đoán: “Suy nhược cơ thể do virut”. Lúc 14g ngày 13-4, vợ tôi nói không còn rõ tiếng, đi tiểu khó nên tôi lại gặp bác sĩ H. xin cho thông tiểu, xét nghiệm máu, chụp cộng hưởng từ. Sau đó, bác sĩ H. vẫn kết luận: ”Không phát hiện bệnh gì cả, chỉ suy nhược cơ thể sau phát ban”.
16g50 ngày 13-4, tôi xin chuyển vợ sang Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Lúc này bác sĩ L. (thay ca bác sĩ H.) ghi trong giấy chuyển viện: “Theo dõi mạch máu não”. Tại khoa thần kinh Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, vợ tôi được chẩn đoán là viêm não. Lúc này vợ tôi thở khó khăn và bắt đầu hôn mê. 19g30 ngày 13-4, tôi thuê xe chuyển vợ ra bệnh viện ở Hà Nội nhưng mới đến Ninh Bình, vợ tôi ngừng thở lúc 0g ngày 14-4.
Chôn cất vợ xong, tôi quay lại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông xin sao bệnh án và yêu cầu bệnh viện làm rõ sự tắc trách của bác sĩ khiến vợ tôi tử vong. Lúc này tôi thấy bệnh án đã bị sửa vì nội dung không đúng như những chẩn đoán của bác sĩ trước đó. Tôi đề nghị bệnh viện, ngành y tế địa phương làm rõ vì sao bác sĩ tắc trách, không chẩn đoán ra bệnh khiến vợ tôi tử vong.
* BS Nguyễn Xuân Phương (giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông) trả lời:
- Kết luận của bác sĩ H. cho rằng không phát hiện bệnh nhân Nguyễn Thị Quỳnh Nga bệnh gì, chỉ suy nhược cơ thể sau phát ban là đúng. Chiều 13-4 thấy bệnh nhân không đỡ, chúng tôi có hội chẩn và chụp cộng hưởng từ nhưng không phát hiện được gì thêm. Khi hội chẩn, chúng tôi thấy có thể bệnh nhân bị viêm não nhưng chưa đủ triệu chứng thuyết phục vì bệnh nhân sốt không cao, không co giật nên chúng tôi chưa khẳng định. Có thể khi chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, bệnh viêm não mới toàn phát sau thời gian ủ bệnh.
Bài học của chúng tôi sau vụ việc này là bác sĩ phải đào sâu suy nghĩ trước một căn bệnh để có chẩn đoán tối ưu. Những trường hợp khó phát hiện bệnh thì phải chẩn đoán càng sớm càng tốt.
Ông Nguyễn Xuân Kiên - chủ tịch hội đồng quản trị Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông - cho biết hội đồng khoa học bệnh viện đã họp rút kinh nghiệm. Hiện bệnh viện chờ kết luận của Sở Y tế Nghệ An. Nếu Sở Y tế kết luận bác sĩ điều trị sai quy trình thì bệnh viện sẽ xử lý kỷ luật.
|
Ông Phạm Văn Thanh, giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của anh Hoàng Văn Thắng. Hiện sở đang giao tổ chuyên môn thành lập đoàn công tác để thẩm định lại hồ sơ bệnh án của chị Quỳnh Nga tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông nhằm làm rõ vụ việc. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận