
Cầu thủ Việt kiều đang được dang rộng vòng tay về nước cống hiến - Ảnh: MINH ĐỖ
Mới đây Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ban hành Điều lệ Giải hạng nhì quốc gia 2026. Theo đó, giải đấu sẽ cho phép các đội đăng ký 2 cầu thủ nước ngoài chưa có quốc tịch Việt Nam (Việt kiều, gốc Việt) và cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài (nhập tịch).
Giải hạng nhì quốc gia cho phép mỗi đội đăng ký 1 cầu thủ Việt kiều. Việc tăng thêm suất tham dự sẽ là cơ hội để những cầu thủ gốc Việt và nhập tịch lớn tuổi hoặc có trình độ chưa cao có sân chơi để thể hiện mình.
Đây là tín hiệu tốt sau khi VFF tăng suất Việt kiều ở các giải chuyên nghiệp (V-League, hạng nhất). Điều này thu hút nhiều nhân tài gốc Việt về đóng góp cho bóng đá Việt Nam.
Ở V-League 2025 - 2026, một số cầu thủ Việt kiều trẻ đã tỏa sáng và thể hiện triển vọng lớn ngay khi trình làng, như Ngô Đăng Khoa (Úc), Lee Williams (Anh) hay Trần Thành Trung (Bulgaria).
Trước đó Trần Thành Trung cùng Viktor Lê (Nga) được gọi lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 và U23 châu Á 2026, tuy nhiên do Thành Trung mới về nước, chưa đảm bảo phong độ cao nhất nên không có tên dự 2 giải đấu trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận