15/10/2023 16:47 GMT+7

VFF lãi hơn 70 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023

VFF lãi hơn 70 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023. Dự kiến tổng thu trong năm 2024 là hơn 317 tỉ đồng, lãi hơn 7 tỉ.

Buổi trao đổi thông tin với báo chí sau Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) năm 2023 - Ảnh: VFF

Buổi trao đổi thông tin với báo chí sau Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) năm 2023 - Ảnh: VFF

Ngày 15-10, Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra tại Hà Nội. Đại hội nhằm tổng kết hoạt động năm 2023 và đề ra các mục tiêu 2024 của bóng đá Việt Nam.

Sau đại hội, VFF đã có cuộc trao đổi thông tin với báo chí. Tại cuộc họp, Phó chủ tịch truyền thông VFF Nguyễn Xuân Vũ đã thông tin về tình hình tài chính của VFF. Cụ thể, theo báo cáo tài chính trong 9 tháng đầu năm 2023, VFF đã lãi hơn 70 tỉ đồng, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Mục tiêu tài chính trong năm 2024 của VFF là thu hơn 317 tỉ đồng, chi hơn 310 tỉ đồng và dự kiến lãi 7,4 tỉ đồng.  

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết: "VFF đã vượt kế hoạch thu của năm 2023. Về các khoản chi, chi phí của VFF dành cho các đội tuyển và giải đấu ngoài chuyên nghiệp. Giải chuyên nghiệp thì thuộc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF. Chi phí cho giám sát ở các giải đấu ngoài chuyên nghiệp cũng rất tốn kém". 

Về mức lãi hơn 70 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn chung, Phó chủ tịch chuyên môn VFF Trần Anh Tú chia sẻ: 

"Như chúng ta đã biết, tình hình kinh tế chung của xã hội trong năm 2023 rất khó khăn.

Bóng đá cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng. Nhờ vào thành tích các đội tuyển, VFF đảm bảo được kế hoạch thu, chi. Nhưng chúng tôi cũng cần cố gắng để hoàn thành mục tiêu trong 3 tháng còn lại của năm 2023 và cho năm 2024. Còn nhiều việc phải làm để đảm bảo nguồn tài chính cho các đội tuyển".

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu tại Đại hội thường niên VFF 2023 - Ảnh: VFF

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu tại Đại hội thường niên VFF 2023 - Ảnh: VFF

Khi được hỏi về giải pháp tài chính cho các CLB chuyên nghiệp trong bối cảnh kinh tế khó khăn đã khiến một số đội bóng đứng trước nguy cơ bỏ giải, như trường hợp mới nhất của CLB Bình Thuận, ông Trần Anh Tú nêu quan điểm:

"Với cơ cấu tổ chức như hiện nay, bóng đá chưa nuôi được bóng đá. Các CLB bóng đá vẫn phụ thuộc nhiều vào ông bầu. Ông bầu mà có vấn đề thì CLB bị ảnh hưởng. Điều này chúng ta cần thời gian để thay đổi. VFF có thể giải quyết được ở mức độ nào đấy thôi, chứ đây là vấn đề vĩ mô".

VFF đặt mục tiêu đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026VFF đặt mục tiêu đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026

Mục tiêu quan trọng nhất VFF đề ra trong năm 2024 là đội tuyển Việt Nam phải lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên