Xe
06/11/2022 07:20 GMT+7

Vé xem F1 dao động từ 500 tới 10.000 USD: Khác biệt một trời, một vực

QUANG PHONG
QUANG PHONG

Vé xem chặng đua F1 tổ chức tại Las Vegas, Mỹ có khoảng giá dao động lớn tới khó tin, nhưng nhìn vào địa điểm tổ chức ta có thể hiểu được phần nào.

Vé xem F1 dao động từ 500 tới 10.000 USD: Khác biệt một trời, một vực - Ảnh 1.

F1 chưa bao giờ là bộ môn thể thao dễ chịu với túi tiền của người dùng nếu họ muốn tới tận nơi xem các tay đua tranh tài - Ảnh: The Drive

Trang web chính thức của F1 đã tổ chức bán vé sớm cho người hâm mộ muốn tới xem chặng đua Grand Prix Las Vegas sắp diễn ra từ hôm 1-10. Trong giai đoạn đầu này, vé "cơ bản" cho ba ngày tham dự của người dùng có giá 500 USD.

Bỏ ra số tiền này, người xem sẽ chỉ được tiếp cận khu vực đứng xem tại MSG Sphere (khu xem chính nơi người dùng có thể quan sát khúc cua từ số 5 tới số 9) cũng như một khẩu phần ăn uống nhỏ (không cồn).

Nếu muốn ngồi xem ở không gian thuận tiện nhất tại MSG Sphere trong 3 ngày trên, người mua sẽ phải chi ra 2.000 USD. Nếu muốn ngồi ở khu vực vạch đích/xuất phát, số tiền phải bỏ ra của họ là 2.500 USD. 

Cao cấp nhất phải kể đến khu vực Skybox đặt cao, nơi người dùng có thể quan sát gần như toàn cảnh chặng đua, và đương nhiên mức giá riêng cho khu vực này không hề dễ chịu: 10.000 USD.

Trong thời gian qua, Mỹ đã gia tăng đáng kể tầm ảnh hưởng của mình lên làng đua F1. Quốc gia này hiện là nơi tổ chức tới ba chặng đua trong mùa, bao gồm Miami, Austin và Las Vegas vừa được bổ sung. Chặng đua Las Vegas sắp diễn ra vào 18-11 là chặng áp chót trong mùa này trước khi chặng cuối, như thường lệ, sẽ khởi tranh tại Abu Dhabi.

CEO Apple Tim Cook vẫy cờ đích tại đường đua F1 Mỹ, gây sốt cư dân mạng CEO Apple Tim Cook vẫy cờ đích tại đường đua F1 Mỹ, gây sốt cư dân mạng

CEO Tim Cook mới đây đã có màn xuất hiện gây tranh cãi tại chặng đua F1 Grand Prix Mỹ.

QUANG PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên