15/03/2012 10:42 GMT+7

Vé tham quan di tích Huế tăng cao

THÁI LỘC - TIẾN LONG
THÁI LỘC - TIẾN LONG

TTO - Kể từ ngày 16-4, giá vé tham quan các di tích Huế sẽ tăng từ 45% đến gần 100% so với mức hiện nay. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành quy định ngày 13-3.

yCpw1ert.jpgPhóng to
Đại Nội là di tích có giá vé tham quan cao nhất hiện nay ở Huế - Ảnh: Thái Lộc

Lý do tăng, theo ông Phan Thanh Hải, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, do tình hình trượt giá liên tục, trong khi giá vé khách trong nước từ năm 2006 đến nay vẫn chưa thay đổi.

Riêng với khách nước ngoài, cách quy đổi vẫn áp dụng 1 USD = 11.000 đồng (55.000 đồng/vé = 5 USD) theo thời giá của năm 1993. Ông Hải cũng cho rằng đã thông báo dự kiến tăng đến các hãng lữ hành từ cuối năm 2011 để các hãng chủ động tính giá tour.

Tuy nhiên, một số hãng lữ hành tại Huế đã phản ứng trước việc tăng giá này, vì họ phải bù lỗ cho phần chênh lệch tăng. Một số hãng cho biết họ nhận được thông báo dự kiến tăng giá vé quá muộn (cách đây ba tháng) và không nói rõ mức tăng, trong khi các tour nước ngoài thường đã phải bán từ 1-2 năm trước và mức tính trượt giá cũng thấp hơn so với mức tăng giá vé.

THÁI LỘC - TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên