22/06/2012 11:48 GMT+7

Vàng trong nước và thế giới cùng lao dốc

H.NHỰT - MINH ĐĂNG (Theo Bloomberg)
H.NHỰT - MINH ĐĂNG (Theo Bloomberg)

TTO - Giá vàng trong nước sáng 22-6 giảm thêm 330.000 đồng/lượng và lùi xa khỏi mốc 42 triệu đồng do giá vàng thế giới tại phiên Mỹ giảm mạnh về còn 1.565 USD/ounce.

Xz95eZmA.jpgPhóng to

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm thêm 3% vì nỗi lo giảm phát - Ảnh: The Globe and Mail

Theo đó, giá vàng SJC sáng nay niêm yết mua vào còn 41,52 triệu đồng/lượng, bán ra 41,67 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng PNJ bán ra còn 41,59 triệu đồng/lượng, còn giá vàng miếng SBJ bán ra mức 41,64 triệu đồng/lượng.

Tại Hà Nội, giá bán ra vàng rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu còn 40,80 triệu đồng/lượng, vàng AAA của Tổng công ty vàng Agribank bán ra với giá 40,70 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Hong Kong sáng nay xuống mức 1.565 USD/ounce. Giá vàng thế giới giảm rất nhanh trong khi giá vàng trong nước giảm chậm hơn, khiến cho mức chênh lệch giá giữa hai thị trường vàng kéo dài khoảng cách.

Hiện giá vàng trong nước đang đắt hơn 2 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Giá vàng thế giới liêu xiêu vì... FED

Hôm 21-6, giá vàng tại New York tiếp tục giảm trong ngày mạnh nhất năm 2012, sau ngày 20-6 Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) kết thúc cuộc họp chính sách không đưa ra vòng tiếp theo của chính sách nới lỏng tiền tệ.

Thay vào đó, FED mở rộng chương trình thay thế trái phiếu ngắn hạn bằng trái phiếu dài hạn trị giá 267 tỉ USD đến cuối năm 2012. "Kết quả cuối cùng cuộc họp của FED không thoả mãn mong đợi cho giới đầu cơ", nhà phân tích Saeed Amen thuộc Nomura International Plc ở London (Anh) cho biết.

Giá vàng giao ngay giảm 3% xuống 1.566,60 USD/ounce khi đóng cửa phiên giao dịch 21-6.

Trước đợt giảm mạnh này, giá vàng đã nằm trên bờ vực tiêu cực nhất năm 2012. Ngày 30-12-2011 vàng đóng cửa ở giá 1.563,80 USD/ounce. Kim loại này đã phá kỷ lục chạm đáy vào giữa tháng 5-2011 với giá 1.530 USD/ounce.

Tuy nhiên, trong năm nay, giá vàng đã tăng 2,1%, kéo dài chuỗi 11 năm tăng liên tiếp, do kim loại quý này là nơi trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư.

Quan chức FED nhận định tăng trưởng năm nay sẽ ở khoảng 1,9% - 2,4%, giảm so với dự đoán hồi tháng 4-2012 là 2,4% - 2,9%. Họ cũng dự báo tỉ lệ thất nghiệp sẽ là 7,5% - 8% trong năm 2013, tăng so với trước đó 7,3% - 7,7%.

H.NHỰT - MINH ĐĂNG (Theo Bloomberg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên