14/01/2020 17:19 GMT+7

Vàng rơi gần về ngưỡng 43 triệu đồng/lượng

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Giới đầu tư chốt lời sau khi căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt khiến giá vàng thế giới hôm nay, 14-1, rơi nhanh về mức 1.542,8 USD/ounce. Giá vàng trong nước cũng về sát mức 43 triệu đồng/lượng.

Vàng rơi gần về ngưỡng 43 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Giá vàng giảm trở lại sau khi không còn thông tin hỗ trợ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 43,24 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán vàng miếng SJC là 43,25 triệu đồng/lượng, ngang bằng với giá vàng thế giới quy đổi. Chênh lệch giữa giá mua - bán vàng miếng duy trì ở mức 400.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn bốn số chín đã bỏ xa giá vàng miếng SJC, bán ra ở mức 43,45 triệu đồng/lượng, cao hơn 200.000 đồng/lượng so với giá bán vàng miếng. Tuy giá cao nhưng chênh lệch giữa giá mua - bán vàng nhẫn lên đến 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh sau khi căng thẳng Mỹ - Iran tạm thời lắng dịu. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung cũng xuống thang khi hai bên chuẩn bị ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Diễn biến trên khiến giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động bán chốt lời, kéo giá vàng thế giới rơi liên tục mấy ngày qua, từ mức trên 1.600 USD/ounce xuống mức 1.542,8 USD/ounce như hiện nay.

Vàng còn chịu áp lực giảm giá khi các thị trường chứng khoán châu Á xanh trở lại.

Theo giới phân tích, hiện giá vàng thế giới bám sát các thông tin về căng thẳng Mỹ - Trung và Mỹ - Iran. Nếu tình hình nóng trở lại, giá vàng lại đảo chiều đi lên. 

Tỉ giá trung tâm hôm nay giảm 5 đồng, lên mức 23.157 đồng/USD. Giá USD ở các ngân hàng thương mại tiếp tục ổn định quanh mức 23.110 đồng/USD (mua vào), 23.230 đồng/USD (bán ra).

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên