02/06/2014 14:17 GMT+7

Vàng mất tính hấp dẫn như một tài sản thay thế

CH.LUÂN
CH.LUÂN

TTO - Tính đến cuối tháng 5-2014, các quỹ đầu tư đã mạnh tay cắt giảm đặt cược vào giá vàng tăng xuống mức thấp kỷ lục trong năm 2014, để phản ứng lại với độ trượt giá vàng theo tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 12-2013.

qUpgbfZz.jpgPhóng to
Goldman Sachs Group dự báo giá vàng chỉ còn 1.050 USD/ounce tại thời điểm cuối năm 2014, từ mức 1.242,20 USD của ngày 30-5 - Ảnh: Reuters

Các nhà quản lý tiền tệ đã giảm 24% vị thế mua ròng vàng, trong bối cảnh chứng khoán Mỹ tăng mạnh mẽ khiến vàng mất tính hấp dẫn như một tài sản thay thế. Lượng nắm giữ vàng ngắn hạn nay đã đụng trần 15 tuần và tài sản trong các sản phẩm giao dịch bằng vàng chạm mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Nhà chiến lược cấp cao Sameer Samana tại Wells Fargo Advisors LLC nhận định: "Vàng đang phản ứng gay gắt lại với đà tăng của chứng khoán. Tình hình chính trị hiện không thể hỗ trợ giá vàng trong dài hạn, chúng tôi ghi nhận khủng hoàng Ukraine đang từng bước cải thiện. Hàng hóa sẽ tiếp tục giao dịch kém hiệu quả".

Giá vàng giao dịch cuối tuần qua trượt còn 1.242,20 USD - mức thấp nhất kể từ ngày 3-2. Trong cuộc họp tháng tư, các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ liên bang (FED) cho biết tăng trưởng kinh tế đã phục hồi sau đợt giảm vì mùa đông khắc nghiệt.

Chuyên gia Louise Yamada tại Technical Research - cựu giám đốc nghiên cứu của Citigroup - dự đoán giá vàng tương lai sẽ "theo đà giảm tiêu cực" và có thể chỉ còn 1.200 USD vào cuối năm nay. Thậm chí hôm 13-5, Goldman Sachs Group cho rằng giá vàng chỉ còn 1.050 USD khi triển vọng kinh tế của Mỹ hứa hẹn sáng sủa hơn.

Nhà kinh tế Jeff Sica tại Sica Wealth Management cho rằng: "Kỳ vọng về nền kinh tế bắt đầu phục hồi của giới đầu tư có thể đã đặt nhầm chỗ". "Quý đầu tiên của năm 2014 đã trôi qua ảm đạm, thị trường chứng khoán đã quá hưng phấn trước triển vọng của nền kinh tế - theo Jeff Sica, người hiện đang quản lý quỹ đầu tư 1 tỉ USD - Vàng có thể sắp trở lại là một trong những tài sản được ưa chuộng vì mọi người muốn tự bảo vệ mình chống lại suy thoái".

Từ tháng 12-2008 đến tháng 6-2011, giá vàng đã đội lên 70% khi FED bắt đầu mua nợ và đưa lãi suất đi vay về gần 0%. Trong tháng 4-2014, FED đã giảm lượng mua tài sản hằng tháng còn 45 tỉ USD - tháng thứ tư cắt giảm 10 tỉ USD/tháng.

(Theo Bloomberg)

CH.LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên