05/06/2023 22:48 GMT+7

Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh

Đông đảo văn nghệ sĩ, nhóm ca múa tạo nên những tiết mục đặc sắc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đêm nhạc đặc biệt nhân kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Tốp ca múa trình diễn ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người mở màn chương trình - Ảnh: T.T.D.

Tối 5-6, chương trình nghệ thuật với chủ đề Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh diễn ra tại Nhà hát thành phố (TP.HCM). Đêm nhạc do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố thực hiện nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023), 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2023).

Tham dự đêm nhạc có ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM.

Khoác áo mới cho những ca khúc quen thuộc

Đêm nhạc Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh gồm ba phần với các chủ đề: Bài ca chân lý, Dâng người ngàn chiến công TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đạo diễn Binh Hùng đã xây dựng chương trình với những ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và những ca khúc hát về thành phố mang tên Bác.

Với thời lượng 70 phút, chương trình đã mang đến khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. 

Chương trình được thể hiện dưới dạng sân khấu hóa, tái hiện cuộc đời của Bác Hồ qua những sự kiện quan trọng như: Bác Hồ làm việc ở hang Pác Bó, Tuyên ngôn độc lập, chiến thắng Điện Biên Phủ

Phần hoạt cảnh dàn dựng ngắn gọn, mạch lạc thể hiện tinh thần của từng giai đoạn, hào khí dân tộc, đồng thời thể hiện tình cảm của đồng bào ta dành cho Người.

Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Tốp ca múa ca khúc Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó - Ảnh: T.T.D.

Những ca khúc quen thuộc như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Dấu chân phía trước, Người Cộng sản đầu tiên, Tình Bác sáng đời ta, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng… được hòa âm phối khí mới, mang đến một sức sống mới.

“Chính việc hòa âm phối khí lại nên dù nghe nhiều lần nhưng vẫn thấy mới mẻ, sống động, hấp dẫn hơn”, nghệ sĩ Thanh Thúy - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chỉ đạo nghệ thuật chương trình - nói với Tuổi Trẻ Online.

Tạo điểm nhấn với thủ pháp dàn dựng

Thông qua các hình ảnh tư liệu, thủ pháp dàn dựng đã khắc họa nên một chương trình nghệ thuật bằng tất cả tình cảm của văn nghệ sĩ TP.HCM dành cho Bác Hồ.

Nghệ sĩ Thanh Thúy chia sẻ đây là chương trình thường niên nên đội ngũ sản xuất chương trình gặp khó khăn trong việc làm cho chương trình hấp dẫn hơn. Bởi lẽ nguồn tư liệu và dữ liệu lịch sử cố định. Điểm mới của đêm nhạc lần này ngoài khai thác các tác phẩm hay về Bác còn áp dụng công nghệ trình chiếu kết hợp thủ pháp ánh sáng.

Tham gia trình diễn trong đêm nhạc có ca sĩ: Hồ Trung Dũng, Lưu Hiền Trinh, Phạm Thế Vĩ, Thanh Nguyên, Dương Quốc Hưng, Duyên Huyền, Đăng Nguyên, Thùy Trinh, Cao Công Nghĩa, Anh Bằng, Tùng Lâm, Thanh Sử, Đào Mác, Khánh Ngọc…

“Đêm nhạc còn hướng đến lan tỏa thông điệp việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác sẽ chuyển hóa thành hành động. Mỗi người dân thành phố trên lĩnh vực công tác của mình cũng sẽ đóng góp sức mình vào việc xây dựng thành phố phát triển nhanh chóng và bền vững”, nghệ sĩ Thanh Thúy chia sẻ.

Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Ca sĩ Tùng Lâm (giữa) và nhóm 135 trình diễn liên khúc Đường lên phía trước - Chiến thắng Điện Biên - Ảnh: T.T.D.

Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Ca sĩ Tùng Lâm, Lưu Hiền Trinh và nhóm múa biểu diễn ca khúc Thành phố mãi trong lòng ta - Ảnh: T.T.D.

Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh - Ảnh 6.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ - Ảnh: T.T.D.

Nhiều đêm nhạc mừng sinh nhật BácNhiều đêm nhạc mừng sinh nhật Bác

TTO - Nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại TP.HCM sẽ diễn ra nhiều đêm nhạc đặc biệt và các hoạt động văn hóa nghệ thuật hướng về ngày này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên