30/12/2025 13:35 GMT+7

Vẫn 'tiện tay đốt rác' ngay giữa những ngày ô nhiễm không khí

Những ngày qua dù chất lượng không khí tại Hà Nội ở ngưỡng kém, có thời điểm xấu nhưng ghi nhận của phóng viên nhiều nơi vẫn còn xảy ra tình trạng đốt rác tự phát.

Đốt rác lấy sắt vụn dưới gầm cầu cạn đường vành đai 3 - Clip: MINH TUẤN

Trong khi đó, theo lãnh đạo Phòng Quản lý môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), nếu để xảy ra đốt rác tự phát nhưng không ngăn chặn kịp thời, trách nhiệm thuộc về chủ tịch UBND các xã, phường.

Bà Hằng (51 tuổi, bán hàng nước cạnh bến xe Mỹ Đình) cho biết lợi dụng khu vực dưới gầm cầu cạn đường vành đai 3, địa điểm giáp ranh giữa phường Cầu Giấy và Từ Liêm, nhiều người nhặt ve chai đến đây đốt dây điện, cáp viễn thông lấy đồng, nhôm. 

"Họ chủ yếu người nơi khác đến, đốt lấy đồng, nhôm bên trong rồi lên xe đi luôn", bà Hằng nói.

Ven đại lộ Thăng Long, đường 70 đến một số khu đất trống ở phường Đại Mỗ, Tây Mỗ cũng "mọc" lên bãi rác thải tự phát. Theo người dân ở đường Tây Mỗ (phường Tây Mỗ) thì bãi rác tự phát nằm cạnh cầu Cốc đã hình thành từ nhiều năm nay.

"Mỗi khi rác bị đốt trộm đã gây khói bay mù mịt vào khu dân cư và cả khu đô thị. Thời gian trước tôi thấy có biển cấm xả rác, đốt rác bừa bãi, nhưng không hiểu sao nhiều người vẫn bất chấp", ông Thìn (ở đường Tây Mỗ) nói.

Vẫn 'tiện tay đốt rác' ngay giữa những ngày ô nhiễm không khí - Ảnh 1.

Bãi rác tự phát ở cạnh cầu Cốc (phường Tây Mỗ) - Ảnh: Q.THẾ

Sáng 30-12, lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ cho hay sẽ kiểm tra thông tin bãi rác lưu cữu cạnh cầu Cốc mà Tuổi Trẻ phản ánh. Ghi nhận của phóng viên, cách cầu Cốc chừng hơn 1km, trên đường Sa Đôi (phường Đại Mỗ) cũng có nhiều điểm đốt rác trái phép ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Phòng Quản lý môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) cho biết để bảo vệ môi trường, từ năm 2020 Hà Nội đã có Chỉ thị số 15 quán triệt việc không đốt rác trái quy định trên địa bàn thành phố. Mới đây triển khai các giải pháp cấp bách cải thiện chất lượng không khí Hà Nội cũng đã có văn bản chỉ đạo không được đốt rơm rạ, đốt rác tự phát.

"Chỉ thị số 15 cũng đã nêu rất rõ chủ tịch UBND quận, huyện (nay là chủ tịch UBND phường, xã) phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tình trạng đốt rơm rạ, đốt rác tự phát. Những phường, xã đã bị nhắc nhở nhưng không thay đổi thì Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ làm văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội", lãnh đạo Phòng Quản lý môi trường cho biết.

Vẫn 'tiện tay đốt rác' ngay giữa những ngày ô nhiễm không khí - Ảnh 2.

Một điểm đốt rác lưu cữu trên đường 70 - Ảnh: Q.THẾ

Vẫn 'tiện tay đốt rác' ngay giữa những ngày ô nhiễm không khí - Ảnh 3.

Bãi rác tự phát ở đường Sa Đôi - Ảnh: Q.THẾ

Vẫn 'tiện tay đốt rác' ngay giữa những ngày ô nhiễm không khí - Ảnh 4.

Ở cạnh làn ô tô trên đại lộ Thăng Long, rác thải cũng được đốt trộm - Ảnh: Q.THẾ

Vẫn 'tiện tay đốt rác' ngay giữa những ngày ô nhiễm không khí - Ảnh 5.Nắng nóng mùa khô, coi chừng hiểm họa cháy nổ từ chuyện đốt rác trong khu dân cư

Mùa hanh khô, tự ý đốt rác trong khu dân cư là rất nguy hiểm khi người dân không ý thức hết được quy trình phòng cháy chữa cháy, dẫn đến mất kiểm soát ngọn lửa và gây ra thiệt hại lớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất