Phóng to |
| Đường sá tại khu tái định cư cầu Cần Thơ xuống cấp - Ảnh: C.QUỐC |
Tại kỳ họp, UBND TP Cần Thơ đã gửi bản báo cáo chi tiết kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND lần trước đó.
“Đang có kế hoạch”, “đang điều chỉnh”...
|
Chỉ 25% dự án khu dân cư, tái định cư được triển khai Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, vừa qua cơ quan chức năng TP đã rà soát 82 dự án khu dân cư, tái định cư trên địa bàn TP và kết quả là chỉ có 20 dự án trong số này đang triển khai. Có 21 trong số 82 dự án trên chậm tiến độ và đã có bảy chủ đầu tư trong số này có văn bản không tiếp tục thực hiện dự án. UBND TP Cần Thơ cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát tiến độ của sáu dự án còn lại (toàn địa bàn TP Cần Thơ có 88 dự án khu dân cư, tái định cư). |
Một công trình khác được người dân TP Cần Thơ kỳ vọng để rồi... thất vọng là dự án nhà máy xử lý rác thải rắn đô thị và phát điện tại TP Cần Thơ của Công ty C&G (Hong Kong). Theo UBND TP Cần Thơ, dự án này có quy mô 47ha, tọa lạc tại P.Phước Thới (Q.Ô Môn), đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 10-2011, nhưng trong quá trình triển khai có một số trục trặc trong việc tính giá xử lý rác thải nên công ty đề nghị UBND TP hủy chủ trương đầu tư. Vì vậy, đầu tháng 6 vừa qua, UBND TP đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và đến nay đang kêu gọi đầu tư dự án tại khu đất 47ha như trên.
Về tiến độ xây dựng bến xe khách liên tỉnh để di dời các bến xe ở nội thành được bàn nhiều nhưng vẫn đang... trên giấy, UBND TP Cần Thơ cũng cho biết đã thông qua quy hoạch chi tiết 1/500 và chủ đầu tư (Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ) cùng cơ quan chức năng đang xác định ranh đất quy hoạch để tránh chồng lấn với các tuyến giao thông và dự án khác nhằm hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND TP Cần Thơ phê duyệt. Dự kiến dự án này khởi công xây dựng vào đầu năm 2013 và hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2014.
Vẫn thiếu nước sạch, thừa đất hoang
Theo cử tri Q.Ô Môn, hệ thống cung cấp nước sạch ở nông thôn của quận hiện còn rất thiếu, như các khu vực: Thới Trinh, Thới Trinh A, Thới Thạnh A (P.Thới An), Hòa Thạnh B (P. Thới Hòa), khu vực Ngã Cậy (P.Trường Lạc)... Cử tri đề nghị cơ quan chức năng phải kiểm tra, nâng cấp và đầu tư mới để người dân vùng ven có đủ nước sạch sử dụng. Tương tự, người dân ở khu vực 1 (P.Hưng Phú, Q.Cái Răng), khu tái định cư thuộc khu vực Bình Nhật (P.Long Hòa, Q.Bình Thủy), khu vực Bắc Cái Sắn (huyện Vĩnh Thạnh) cũng phản ảnh chưa có nước sạch sử dụng dù đã kiến nghị nhiều lần.
Chuyện dự án “treo” kéo dài cũng được cử tri tiếp tục “điểm mặt” như dự án của các công ty: Hồng Lam, Him Lam, Fico, Đông Nam ở Q.Bình Thủy; dự án của Công ty Long Thắng ở Q.Cái Răng; dự án Trung tâm dịch vụ điện ảnh Tây Đô ở Q.Ninh Kiều... Cử tri đề nghị phải sớm khắc phục tình trạng này, rà soát tiến độ, công bố công khai để người dân an tâm và phải có cơ chế để chủ đầu tư cam kết tiến độ thực hiện dự án.
Khu tái định cư cầu Cần Thơ (Q.Cái Răng) cũng khiến cử tri “kêu trời” vì cỏ dại mọc khắp nơi cùng với rác thải ô nhiễm và không có hệ thống điện chiếu sáng. Cử tri cho biết vì không có điện nên người dân phải tự kéo điện về, đã có một trường hợp bị điện giật chết. Còn khu đô thị mới Hưng Phú thì trong tình trạng “da beo”, có chỗ bỏ hoang để cỏ dại mọc đầy.
Ngoài các vấn đề về giao thông đô thị, kỳ họp lần này cũng có nhiều ý kiến phản ảnh về chính sách bảo hiểm. Theo HĐND TP Cần Thơ, đa số cử tri TP đều phản ảnh người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng khi đi khám bệnh không được chăm sóc như những người khám dịch vụ. Theo cử tri, đây là vấn đề được kiến nghị nhiều lần và Sở Y tế TP Cần Thơ có văn bản trả lời, hứa chấn chỉnh nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.
|
Đại biểu HĐND cần tiếp xúc cử tri nhiều hơn Ngày 3-7, tại kỳ họp của HĐND tỉnh Tiền Giang, đại diện Ủy ban MTTQ VN tỉnh Tiền Giang đã phát biểu tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Theo đó, cử tri rất phấn khởi vì HĐND tỉnh Tiền Giang liên tục đổi mới về tổ chức và hoạt động, làm cho các kỳ họp gần dân hơn, giải quyết hầu hết các kiến nghị mà họ đề đạt. Tuy nhiên, cử tri cho rằng việc đại biểu HĐND chỉ mới tiếp xúc cử tri qua hình thức hội nghị trước và sau các kỳ họp là chưa thật sự gần dân. Những cuộc họp như thế đại biểu không thể nào nắm bắt hết những bức xúc, nguyện vọng của cử tri mà cần phải có nhiều cuộc tiếp xúc theo chuyên đề, lĩnh vực thì sẽ hay hơn. Ngoài ra, cử tri còn cho rằng nhiều ý kiến, kiến nghị của họ vào giữa hai kỳ họp chưa được quan tâm; đại biểu HĐND tham gia giám sát chính quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân còn hạn chế. “Cử tri mong muốn đại biểu HĐND cần thực hiện tốt chương trình hành động của mình, thường xuyên giữ mối quan hệ và dành nhiều thời gian tiếp xúc với cử tri. Đại biểu cũng cần thông báo công khai số điện thoại, địa chỉ để cử tri trong đơn vị bầu cử có thể liên hệ khi cần phản ảnh; cần có bản lĩnh và dũng khí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng” - đại diện Ủy ban MTTQ VN tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh. Liên quan tới việc TP Mỹ Tho để phát sinh quá nhiều quy hoạch, dự án “treo” (Tuổi Trẻ ngày 3-7), Ủy ban MTTQ VN tỉnh Tiền Giang kiến nghị HĐND và UBND tỉnh nhanh chóng rà soát các quy hoạch, định hướng điều chỉnh hoặc xóa theo quy định của pháp luật. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận