23/08/2016 00:20 GMT+7

Văn miếu Trấn Biên
 trở thành di tích quốc gia

A LỘC
A LỘC

TTO - Ông Trần Đăng Ninh - giám đốc Trung tâm Văn miếu Trấn Biên - vừa cho biết Bộ VH-TT&DL quyết định công nhận Văn miếu Trấn Biên ở Đồng Nai là di tích lịch sử cấp quốc gia.

*** Error ***
Một góc Văn miếu Trấn Biên - Ảnh: A.LỘC

 

Văn miếu Trấn Biên được chúa Nguyễn Phúc Chu xây dựng năm 1715 tại thôn Tân Lại, tổng Phước Dinh, huyện Phước Chánh (nay thuộc P.Bửu Long, TP Biên Hòa) để tôn vinh Khổng Tử và các danh nhân văn hóa của Việt Nam.

Năm 1861, Văn miếu Trấn Biên bị Pháp đốt phá khi chiếm đánh Biên Hòa. Năm 1998, công trình được khôi phục trên nền văn miếu cũ với diện tích gần 2ha, ngay cạnh Trung tâm văn hóa du lịch Bửu Long, tổng kinh phí gần 20 tỉ đồng. Từ đó đến nay, văn miếu tiếp tục được xây dựng thêm nhiều hạng mục và trở thành điểm đến quen thuộc của người dân trong và ngoài tỉnh. Dự kiến lễ đón nhận danh hiệu di tích cấp quốc gia của Văn miếu Trấn Biên sẽ diễn ra trong tháng 9.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên