Theo đó, việc tăng cường tập thể dục có thể giảm đến 75% sự ảnh hưởng của một loại gen (FTO) chi phối đến khối lượng mỡ của cơ thể.
Các nhà nghiên cứu thuộc Trường ĐH Y khoa McMaster (Ontario, Canada) phân tích dữ liệu của hơn 17.000 người thuộc 6 nhóm chủng tộc đến từ 17 quốc gia trên khắp thế giới gồm châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ...
Mối liên hệ giữa béo phì và hoạt động thể chất được đánh giá bằng cách so sánh chỉ số khối cơ thể (BMI) và thang điểm chuyển hóa tương đương (MES), đồng thời khảo sát 14 đặc điểm di truyền có liên quan đến béo phì. Kết quả cho thấy việc vận động thể chất giảm đáng kể các ảnh hưởng của yếu tố di truyền lên BMI ở người lớn. Theo các nhà nghiên cứu, điều này mang lại thông điệp hi vọng cho những người béo phì có thể chống lại “số trời” khi không may mang gen FTO.
Béo phì đang là vấn đề sức khỏe “nóng” trên toàn cầu và gây ra những ảnh hưởng nhất định về tâm lý và bệnh lý cho những người bị tình trạng này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận