01/05/2018 14:25 GMT+7

Vẫn định mức tối đa đóng quỹ phòng chống thiên tai 100 triệu đồng mỗi năm

MAI HOA
MAI HOA

TTO - TP.HCM từng kiến nghị giảm mức tối đa này xuống 50 triệu đồng/năm nhưng trong kế hoạch mới ban hành, mức thu này vẫn là 100 triệu đồng/năm.

Vẫn định mức tối đa đóng quỹ phòng chống thiên tai 100 triệu đồng mỗi năm  - Ảnh 1.

Vẻ rầu rĩ của người phụ nữ trong lúc lội nước ngập trên con phố ở Hội An. Bão Damrey tràn vào cùng với lũ lụt nhấn chìm khu di sản thế giới này ngày 6-11-2017 - Ảnh: REUTERS

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch về việc thu - nộp quỹ phòng, chống thiên tai TP áp dụng cho đối tượng là các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập và công dân trên địa bàn TP.HCM năm 2018.

Theo đó, mỗi doanh nghiệp đóng góp 2/10.000 trên tổng số vốn sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhưng mức tối thiểu phải là 500.000 đồng, và tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm nay, TP.HCM có 181.182 doanh nghiệp phải nộp quỹ phòng, chống thiên tai.

Với đối tượng là công dân Việt Nam, nam từ đủ 18 tuổi đến hết 60 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 55 tuổi, đóng góp một lần cho năm 2018.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng một ngày lương theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp.

Người lao động trong các doanh nghiệp đóng một ngày lương theo mức lương tối thiểu vùng. Người lao động khác trừ các đối tượng đã nêu trên, đóng 15.000 đồng/người/năm.

Trước đó, vào tháng 11-2017, khi báo cáo kết quả 3 năm thực hiện quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai, UBND TP.HCM đã đề xuất giảm mức đóng góp tối đa quỹ phòng chống thiên tai của doanh nghiệp còn một nửa so với hiện nay.

Lý do là mức thu cũ 2/10.000 tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm, tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 100 triệu đồng/doanh nghiệp/năm đã gây bức xúc trong cộng đồng doanh nghiệp.

Theo UBND TP.HCM, mức đóng góp này tăng 20 lần so với mức thu quỹ phòng, chống lụt bão trước đây nên gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp làm ăn không thuận lợi. Tại TP.HCM, trong năm 2015 - 2016 đã phát sinh các phản ứng, dư luận tiêu cực gây mất ổn định trật tự, chủ yếu từ các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Năm 2017, TP.HCM có 143.498 doanh nghiệp đóng quỹ nên cũng rất khó khăn trong việc xác định tổng giá trị tài sản hiện có của các doanh nghiệp.

Phải nhận thức rõ Việt Nam bị thiên tai đe dọa nhiều nhất Phải nhận thức rõ Việt Nam bị thiên tai đe dọa nhiều nhất

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói dù đã chống chọi với thiên tai bao đời nay nhưng bây giờ phải nhận thức rõ Việt Nam là một trong 5 nước bị thiên tai đe dọa nhiều nhất, thiên tai không còn theo quy luật nữa.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên