19/11/2017 08:04 GMT+7

TP.HCM đề xuất hạ một nửa mức đóng quỹ phòng chống thiên tai

MAI HOA
MAI HOA

TTO - Mức thu hiện tại là 2/10.000 giá trị tài sản, tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 100 triệu đồng/doanh nghiệp/năm đã gây bức xúc trong cộng đồng doanh nghiệp.

UBND TP.HCM vừa có báo cáo kết quả 3 năm thực hiện quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai, đề xuất giảm mức đóng góp tối đa quỹ phòng chống thiên tai của doanh nghiệp còn một nửa so với hiện nay.

Theo UBND TP.HCM, mức đóng góp này tăng 20 lần so với mức thu quỹ phòng chống lụt bão trước đây nên gây khó khăn, bức xúc cho doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh không thuận lợi.

Tại TP.HCM, trong năm 2015 và 2016 đã phát sinh các phản ứng, dư luận tiêu cực gây mất ổn định trật tự mà chủ yếu từ doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp về việc đóng quỹ. Trong hai năm này, UBND TP đã 3 lần gia hạn thời hạn thu quỹ đối với doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp.

Năm 2017, TP.HCM có 143.498 doanh nghiệp đóng quỹ nên cũng rất khó khăn trong việc xác định tổng giá trị tài sản hiện có của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, quy định về đóng quỹ phòng chống thiên tai nói trên cũng chưa quy định cụ thể công dân VN đóng quỹ tại địa phương nơi có hộ khẩu thường trú hay tại địa phương tạm trú, tại nơi làm việc; nên có trường hợp cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp phải đóng quỹ tại 3 nơi.

Trong khi đó lại chưa quy định việc thu quỹ đối với đối tượng hộ kinh doanh.

Từ thực tế đó, TP.HCM đề xuất mức đóng góp bắt buộc một năm của các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập là 2/10.000, được tính trên tổng số vốn sản xuất kinh doanh và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đề xuất quy định thu quỹ phòng chống thiên tai đối với đối tượng hộ kinh doanh là 200.000 đồng/hộ kinh doanh/năm.

Đồng thời thống nhất một mức thu quỹ đối với công dân VN trong độ tuổi lao động là 15.000 đồng/người/năm hoặc một mức thu khác không phân biệt cán bộ công chức, viên chức, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước, người lao động trong các doanh nghiệp và người lao động khác.

Đặc biệt, chỉ đóng quỹ phòng chống thiên tai tại địa phương nơi cư trú - là nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên