31/07/2017 17:31 GMT+7

Vận chuyển hàng lậu qua biên giới bằng đò sắt

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay 31-7 vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới khu vực Móng Cái.

Các đò chở hàng lậu bị bắt giữ - ẢNH: Khánh Nguyễn
Các đò chở hàng lậu bị bắt giữ - Ảnh: KHÁNH NGUYỄN

Trước đó, ngày 17-7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an thành phố Móng Cái và Đội kiểm soát liên hợp số 1, Cục Hải quan Quảng Ninh phát hiện 3 đò máy chở hàng lậu tại khu vực bờ sông biên giới thuộc phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều hàng hóa (quần áo, vải, lồng đèn...) không có hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tổng số hàng trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Theo hồ sơ điều tra, Hà Bảo Ngọc, 36 tuổi, trú tại khu Vĩnh Sơn, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là người trực tiếp thuê 3 chiếc đò máy trên chở hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ.

Những chủ đò có liên quan trong vụ việc này là Nguyễn Văn Quý, 53 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định và Phạm Văn Dự, 42 tuổi, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên