TT - "Không có tiền thì đừng nghĩ đến chuyện mời HLV tầm cỡ như Guus Hiddink hay gửi cầu thủ trẻ đi đào tạo ở Brazil... Nhưng việc tìm tiền của LĐBĐ VN (VFF) cũng không đơn giản khi đang bị trói bởi cơ chế và phụ thuộc quá nhiều vào thành tích thi đấu của đội tuyển". Đó là tâm sự đầu năm của phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF, ông Lê Hùng Dũng (ảnh):
* Cụ thể cái khó của cơ chế là gì, thưa ông?
- Đó là nhân sự. Dù rất muốn cải tổ bộ máy vận động tài trợ và tiếp thị hình ảnh của bóng đá VN để gia tăng tiềm lực tài chính nhưng VFF không thể trả lương 2.000 USD/tháng cho một chuyên viên tiếp thị và vận động tài trợ giỏi dù anh ta có thể mang về cho VFF những hợp đồng tài trợ lớn. Đó là chưa nói đến việc đôi khi phải trích tỉ lệ phần trăm hoa hồng trên số tiền tài trợ kiếm được cho người môi giới. Và khi không có người giỏi thì cũng khó thể nghĩ đến việc tạo ra tiềm lực tài chính dồi dào để phát triển bóng đá VN.
Nói thật tôi không dám thực hiện việc chi trả này để kéo người tài về với VFF bởi xuôi chèo mát mái thì không sao, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì ông Dũng cũng có thể bị chụp tội cố ý làm trái gây thiệt hại tài sản của VFF chứ chẳng chơi.
* Nhưng vẫn có thể giải quyết khó khăn này thông qua các công ty môi giới tiếp thị tài trợ?
- Kể từ khi Công ty Strata buông bóng đá VN, tôi chưa thấy có công ty nào ở VN đủ sức thay thế Strata trong việc đem lại những hợp đồng tài trợ có từ triệu đô trở lên cho VFF.
* Vậy là VFF bất lực?
- Không. VFF đã có hướng đầu tư thông qua việc góp 25 tỉ đồng với vai trò nhà đầu tư tại một ngân hàng sẽ thành lập trong thời gian tới. Với phương án đầu tư này, lợi nhuận từ chia cổ tức khá lớn, từ đó VFF sẽ có thể từng bước "thoát nghèo" và có được vốn tích lũy để làm ăn với các đối tác khác.
* Ông chỉ nói đến thuận lợi của phương án này, nhưng nếu trắc trở thì sao...?
- Đang là con nhà nghèo nên chúng tôi phải tính rất kỹ. Một đại gia đã ra giá mua lại suất cổ đông của VFF với ngân hàng nói trên với giá 50 tỉ đồng. Nhưng tôi kiên quyết nói không bởi 50 tỉ nghe thì lớn nhưng nếu không có kế hoạch để "nở nồi" đồng vốn thì số tiền trên sẽ hết sạch trong vòng đôi ba năm. Nói vậy để thấy chúng tôi cân nhắc rất kỹ trong việc sử dụng vốn của VFF.
* Năm nay VFF "xài tiền" ra sao, thưa ông?
- Số tiền này, theo tôi, vẫn chưa đem lại sự thoải mái cho VFF trong chi tiêu, mà cụ thể là việc thuê HLV ngoại tầm cỡ hay đưa cầu thủ trẻ đi đào tạo tại các cường quốc bóng đá...
* Vậy là VFF vẫn phải tiếp tục bám vào ngân sách? Nếu điều này xảy ra, ông có cảm giác "xấu hổ" khi dư luận chỉ trích việc "bóng đá không tự nuôi sống mình nổi" mà phải "cấu" vào miếng bánh ngân sách của thể thao VN?
- Trong tương lai gần, VFF vẫn còn sẽ phải dựa một ít vào ngân sách nhưng tôi thấy chuyện này là tự nhiên thôi.
* Hai chữ "tự nhiên" này nghe vẫn chưa thuyết phục?
- Cụ thể là VFF đã có chiến lược phát triển bóng đá VN dựa trên ba nguồn: bóng đá học đường, thanh niên nông thôn và thanh niên ở các khu công nghiệp. Lý luận thì như thế, nhưng khi triển khai thì khó khăn vô cùng.
Chẳng hạn, ai sẽ trả lương cho hàng vạn giáo viên dạy bóng đá ở các trường học trong cả nước? Con số kinh phí này chắc chắn sẽ rất lớn và VFF sẽ không thể nào đáp ứng nổi. Đó là chưa kể đến việc đầu tư cho sân bãi hiện gặp rất nhiều khó khăn. VFF không thể đủ lực làm chuyện này nên việc phải dựa một phần vào ngân sách là điều không thể tránh khỏi.
* Ông nghĩ như thế nào về những chỉ trích của công luận ở hội nghị thường niên của VFF trong những ngày cận tết?
- Tính đúng và tính đủ thì bóng đá VN chỉ mới làm chuyên nghiệp không quá chục năm. Nhưng thật ra chỉ mới là bán chuyên nghiệp thôi. Vì vậy rất cần thời gian để định ra được hướng đi và phải rất kiên trì để thực hiện lộ trình để bóng đá VN phát triển, chứ không thể chỉ sau một đêm thức dậy là đạt được mọi ước mơ.
Nhưng dù có chiến lược hay đến mấy mà chỉ cần đội tuyển thua một vài trận là sẽ bị dư luận đòi xóa sổ ban chấp hành VFF. Cứ mỗi lần đội tuyển thua là đòi thay người thì tôi e rằng sẽ không đủ người để... thay. Chúng tôi không ngại bị chỉ trích, góp ý nhưng đó nên là những lời góp ý mang tính khả thi cao để giúp VFF đi lên.
*Xin cảm ơn ông
H.VŨ - S.HUYÊN thực hiện
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận