25/12/2017 21:53 GMT+7

Vẫn cấm biển, khi thật sự an toàn mới cho tàu ra khơi

T.TRÌNH - T.LONG - H.KHOA
T.TRÌNH - T.LONG - H.KHOA

TTO - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tiếp tục di dời dân đến nơi trú tránh bão, thực hiện lệnh cấm biển, khi an toàn mới cho tàu ra khơi, đặc biệt bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân sau bão.

Vẫn cấm biển, khi thật sự an toàn mới cho tàu ra khơi - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng (giữa) kiểm tra công tác ứng phó bão Tembin tại tỉnh Cà Mau - Ảnh: HỮU KHOA

Chiều 25-12, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kiểm tra công tác ứng phó bão Tembin (bão số 16) tại cửa biển Sông Đốc thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng đã biểu dương công tác ứng phó với bão Tembin của cán bộ và người dân trong tỉnh. Đồng thời, nhắc nhở cán bộ và người dân Cà Mau không được chủ quan với bão. 

Ông yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục sơ tán triệt để người dân ra khỏi nơi nguy hiểm, những nơi có nguy cơ sạt lở, vẫn thực hiện nghiêm túc việc cấm biển cho đến khi đảm bảo an toàn mới cho tàu thuyền ra khơi..

Gọi đây là cơn bão "kỳ lạ", ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho rằng, đây là hiện tượng bất bình thường của thời tiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Ông Cường lưu ý, từ nay cho đến bản tin dự báo thời tiết cuối cùng, các địa phương phải theo dõi tình hình, để có phương án chủ động bảo vệ tính mạng con người và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện bão Tembin tiếp tục có xu hướng yếu dần; hoàn lưu bão đang gây mưa cho các tỉnh Nam Bộ, tại Côn Đảo đã có gió giật mạnh cấp 7.

Hồi 19h ngày 25-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11.

Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 130km về phía Tây Bắc, khoảng 70km về phía Đông Nam tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu thêm, tốc độ di chuyển 15-20km/h, đến 7h ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng ven biển từ Trà Vinh đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 11.

Vẫn cấm biển, khi thật sự an toàn mới cho tàu ra khơi - Ảnh 3.

Tàu cá tấp nập về cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để trú bão - Ảnh: HỮU KHOA

Vẫn còn tàu chưa vào bờ

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết đã kêu gọi 3.320 tàu, trên 21.000 thuyền viên vào bờ an toàn. Ngoài ra, còn 145 tàu với 1.034 người đã xin trú tránh bão tại vùng biển Thái Lan, Malaysia. Đến nay, các tàu này vẫn giữ được liên lạc với đất liền.

Ông Hải cho biết thêm, có một tàu của ngư dân Bạc Liêu với 10 thuyền viên bị mắc cạn khi đang vào bờ tránh bão. Lực lượng chức năng của Cà Mau đã điều tàu ra đưa người trên tàu vào bờ, còn tàu sẽ được cứu hộ khi thời tiết thích hợp.

Ngoài ra còn có một tàu của Bến Tre, một tàu của Tiền Giang đi đánh cá nhưng mua dầu của nước ngoài mang về. Đến vùng biển Cà Mau, các tàu này không dám vào bờ, sợ bị xử lý. Lực lượng chức năng đã buộc hai tàu này vào nơi tránh bão, còn trách nhiệm khác sẽ được xử lý sau.

T.TRÌNH - T.LONG - H.KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên