26/10/2020 04:38 GMT+7

V-League liệu có bóng đá ân tình?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Cuộc đua chống xuống hạng ở những vòng cuối V-League 2020 rốt cuộc lại gây nhiều chú ý hơn cả đua vô địch. Bởi ở đó, người ta cứ đồn đoán đội chót bảng Quảng Nam đang được cố giải cứu khỏi rớt hạng khi chứng kiến những gì đang diễn ra.

V-League liệu có bóng đá ân tình? - Ảnh 1.

Quảng Nam (áo xanh) trong trận thắng quan trọng trước người anh em SHB Đà Nẵng - Ảnh: THẮNG LÊ

Mới nhất, không ngoài dự đoán của dư luận, Quảng Nam đã thắng "người anh em" SHB Đà Nẵng 3-1 trong một trận đấu không mất quá nhiều sức ở vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2020.

Đội trụ hạng từ sớm nên HLV Lê Huỳnh Đức đã tung ra sân nhiều cầu thủ ít được thi đấu trong chuyến làm khách trên sân Tam Kỳ.

Trong đó, tiền vệ 17 tuổi Nguyễn Phi Hoàng tiếp tục được tung ra sân ngay từ đầu ở trận thứ hai liên tiếp. Với đội hình không phải mạnh nhất, lại không có động lực thi đấu, SHB Đà Nẵng thất bại trước đối thủ khát điểm đua trụ hạng như Quảng Nam không có gì phải ngạc nhiên.

Nhưng chính vì mối quan hệ thân tình giữa hai đội bóng này khi có chung tài trợ từ ông bầu Đỗ Quang Hiển (Hà Nội) mà người ta có quyền nghi ngờ.

Rõ nhất là sự "chi viện" của CLB Hà Nội ở giai đoạn quyết định cuộc đua trụ hạng mùa này khi đưa giám đốc trung tâm đào tạo trẻ Dương Nghiệp Khôi về làm giám đốc điều hành kiêm trưởng đoàn CLB Quảng Nam cách đây 3 vòng đấu. Đồng thời mời HLV Nguyễn Thành Công - người từng dẫn dắt CLB Sài Gòn mùa 2019 khi còn do bầu Hiển tài trợ.

V-League liệu có bóng đá ân tình? - Ảnh 2.

Ông Dương Nghiệp Khôi (giữa) khi nhận chức giám đốc trung tâm đào tạo trẻ CLB Hà Nội - Ảnh: HNFC

Ông Dương Nghiệp Khôi từng là chủ tịch CLB Sài Gòn mùa 2019, và chỉ mới được bầu Hiển đưa về làm giám đốc trung tâm đào tạo trẻ CLB Hà Nội hồi tháng 2 năm nay sau khi đội Sài Gòn được bán cho chủ mới trước mùa giải 2020.

Kể lòng vòng như thế để thấy rõ phần nào sự luân chuyển người ở các đội bóng của bầu Hiển.

Đây không phải lần đầu bầu Hiển chi viện nhân lực cho Quảng Nam trong cuộc đua trụ hạng. Mùa 2019, CLB Hà Nội từng cử HLV đội U21 Vũ Hồng Việt cùng 3 cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Như Tuấn và chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson đến Quảng Nam để giải cứu nhà vô địch V-League 2017 khỏi rớt hạng.

Sau trận Viettel - SHB Đà Nẵng 1-1 ở vòng 11 V-League 2020 hồi tháng 7, bầu Hiển đã xuống sân khen ngợi các cầu thủ sông Hàn rồi rút tiền mặt thưởng nóng 200 triệu đồng cho toàn đội, 20 triệu đồng cho cầu thủ ghi bàn.

Thậm chí, ông còn rút ra một xấp tiền cho Hội CĐV SHB Đà Nẵng theo đội ra Hà Nội cổ vũ. Đó không phải là ví dụ rõ nét của mối quan hệ giữa bầu Hiển, CLB Hà Nội và SHB Đà Nẵng đó sao.

Bầu Hiển thưởng nóng BHL, cầu thủ và cả...CĐV SHB Đà Nẵng ngay tại Hàng Đẫy sau trận hòa Viettel 1-1 ở vòng 11 V-League 2020 - Nguồn: NEXT SPORTS

Trở lại với cuộc đua chống xuống hạng mùa này, Quảng Nam dù có chiến thắng quan trọng trước SHB Đà Nẵng nhưng vẫn không thể tự quyết được số phận của mình bởi đối thủ đua trực tiếp là Nam Định đang hơn họ 2 điểm.

Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng chỉ còn một lượt cuối vào ngày 31-10 tới: Nam Định làm khách trên sân Sông Lam Nghệ An, còn Quảng Nam làm khách trên sân Hải Phòng.

V-League liệu có bóng đá ân tình? - Ảnh 4.

Cầu thủ Quảng Nam ăn mừng bàn thắng trận gặp Nam Định - Ảnh: NAM KHÁNH

Nếu Nam Định rớt hạng, đó sẽ là một vết nhơ của công tác trọng tài ở mùa giải năm nay cũng như củng cố thêm cho suy nghĩ tiêu cực của dư luận về việc CLB Quảng Nam được "ai đó" nỗ lực giải cứu khỏi rớt hạng.

Nói vậy vì ở vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2020, trọng tài biên K'Đức Tuấn đã phất cờ việt vị "khó hiểu", tước mất bàn thắng gỡ hòa 1-1 hợp lệ của Nam Định để cuối cùng Quảng Nam thắng 2-0.

Sự nghi ngờ về bóng đá ân tình ở V-League 2020 không phải chỉ xoay quanh các đội bóng của bầu Hiển. Nó còn là câu chuyện gây xôn xao dư luận hồi giữa mùa xoay quanh hai đội bóng Than Quảng Ninh và Hải Phòng.

Theo đó, dù đang đua vô địch cũng như thi đấu ở AFC Cup 2020, nhưng CLB Than Quảng Ninh vẫn hào phóng cho Hải Phòng đang lo trụ hạng mượn ba cầu thủ tấn công tốt nhất của mình là Diego Fagan, Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bóng đá V-League 2020