02/02/2023 10:55 GMT+7

V-League 2023 hứa hẹn hấp dẫn

Chỉ còn một ngày nữa là khai mạc, với thể thức thi đấu khác cùng sự đầu tư lực lượng của những đội bóng giàu tham vọng, V-League 2023 hứa hẹn hấp dẫn.

V-League 2023 hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh 1.

Tân binh Công An Hà Nội - đối thủ đáng gờm với CLB Hà Nội trong cuộc đua vô địch - Ảnh: CAHN

Trong đó, tân binh Công An Hà Nội (CAHN) sẽ là thách thức đáng gờm với hàng loạt tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

Nhiều ứng viên vô địch

Cụ thể, nếu tính số cầu thủ nội đã và đang khoác áo đội tuyển quốc gia hay U23 Việt Nam, CAHN có đến 16/28 cầu thủ đăng ký tại giải. Trong đó, nổi bật là Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Phan Văn Đức, Tô Văn Vũ, Nguyễn Xuân Nam... Ngoại binh của CAHN cũng khá ấn tượng với Juvhel Tsoumou - chân sút từng thi đấu cho Eintracht Frankfurt (Đức).

Do nhiều cầu thủ trùng vị trí nên HLV Paulo Foiani cũng đau đầu không ít trong việc bố trí đội hình. Đặc biệt là ở hàng thủ với Hồ Tấn Tài, Văn Thanh ở biên phải và Văn Hậu, Sầm Ngọc Đức ở biên trái. Điều này cho thấy đội hình có chiều sâu của CAHN đủ sức thách thức CLB Hà Nội trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Dù mất Văn Hậu về tay CAHN nhưng CLB Hà Nội vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Ngoài đội hình vẫn còn nhiều ngôi sao, CLB Hà Nội vẫn giữ được lối chơi tấn công và kiểm soát bóng ấn tượng mà chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng ở trận tranh Siêu cúp quốc gia vừa qua là một minh chứng. Sự có mặt của HLV tên tuổi Bozidar Bandovic cũng là điểm mạnh khác của CLB Hà Nội.

Ngay cả đội bóng từng vất vả lo trụ hạng ở các mùa trước như Nam Định cũng khiến các ứng viên đua vô địch không thể xem thường với đội hình hiện tại. Cụ thể, họ đem về hơn 10 cầu thủ chất lượng khiến người hâm mộ nói vui "Nam Định trúng Vietlott". Trong đó có những gương mặt nổi bật như Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Thanh Hào, Hữu Tuấn, Hoàng Thịnh, Khắc Ngọc... Còn CLB Viettel, dù với đội hình "cây nhà lá vườn", cũng sẵn sàng đua vô địch.

Cầu thủ Việt kiều có đất diễn

Sự ra mắt của các cầu thủ Việt kiều cũng được người hâm mộ chờ đợi ở V-League 2023. Năm nay, các CLB được đăng ký thêm một cầu thủ Việt kiều. Điều này giúp các CLB đăng ký khá nhiều cầu thủ Việt kiều.

Cụ thể, CAHN có thủ môn Partrick Lê Giang - từng khoác áo U19 và U21 Slovakia. Tuy nhiên, do bổ sung muộn nên CAHN chỉ có thể sử dụng anh ở giai đoạn 2. CLB Topenland Bình Định đăng ký tiền vệ Viktor Lê (Nga) - từng thi đấu cho đội trẻ CSKA Moscow. CLB Khánh Hòa có tiền đạo Ryan Hà (Pháp) - từng chơi ở Giải hạng 5 nước Pháp. Cầu thủ 25 tuổi thuận chân trái này ghi một bàn cho CLB Khánh Hòa trong trận gặp Nam Định ở giải giao hữu tại Bình Dương và được HLV Võ Đình Tân đánh giá khá tốt.

CLB Hải Phòng đăng ký trung vệ Nguyễn Như Đức Anh (Đức). Cầu thủ cao 1,84m này mùa trước thi đấu cho CLB FC Kray ở Giải hạng 5 Đức. Trước đó, thủ môn Đặng Văn Lâm (Nga), Adriano Schmidt (Đức) cũng tỏa sáng trong màu áo CLB Hải Phòng trước khi được HLV Park Hang Seo gọi lên đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, Đức Anh được kỳ vọng có thể ra mắt ấn tượng.

Ngoài ra, sự "mở cửa" của VPF cũng giúp những cầu thủ Việt kiều từng thất bại trong việc tìm kiếm cơ hội chơi bóng ở V-League có thể trở lại. Đó là hậu vệ trái Phạm Thanh Tiệp (Slovakia), trong màu áo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thanh Tiệp từng đá hai trận ở V-League 2019 trong màu áo CLB SHB Đà Nẵng thời HLV Lê Huỳnh Đức rồi phải quay về nước. Tương tự, tiền vệ Guyenne Vincent Trọng Trí được CLB TP.HCM đăng ký cũng từng thử việc bất thành ở CLB Khánh Hòa, Thanh Hóa....

Thể thức hấp dẫn

Tương tự như thời điểm dịch COVID-19, V-League 2023 sẽ thi đấu theo thể thức phân nhóm sau khi kết thúc giai đoạn 1. Nhưng giải năm nay hứa hẹn hấp dẫn hơn khi nhóm đua vô địch và nhóm đua trụ hạng ở giai đoạn 2 khác về số lượng.

Cụ thể, 8 đội dẫn đầu giai đoạn 1 sẽ tham gia nhóm đua vô địch (trước chỉ là 6 đội), còn 6 đội xếp cuối giai đoạn 1 sẽ tham gia nhóm đua trụ hạng (trước là 8 đội). Điều này khiến các đội phải thi đấu tốt ngay từ giai đoạn 1 nếu không muốn rơi vào nhóm đấu không mong muốn ở giai đoạn 2.

Tâm điểm HLV ngoại

V-League 2023 có đến bốn HLV ngoại là Bozidar Bandovic (Hà Nội), Paulo Foiani (CAHN), Velizar Popov (Thanh Hóa) và Kiatisak Senamuang (Hoàng Anh Gia Lai).

Chưa đầy một tháng cầm quân, HLV Bandovic đã đưa CLB Hà Nội giành Siêu cúp quốc gia 2022. Trong khi đó, HLV Foiani cũng đưa CAHN giành ngôi á quân giải tứ hùng tiền V-League 2023 dù thiếu bốn ngôi sao đang khoác áo đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022.

Dù từng dẫn dắt 21 CLB Brazil đạt được thành tích cao nhưng HLV Foiani vẫn gặp khó khăn không nhỏ bởi CAHN là tập hợp những cầu thủ mới. Vì vậy, việc HLV Foiani tạo nên sự kết dính trong lối chơi tấn công mà mình đang theo đuổi là điều không thể một sớm một chiều.

V-League 2023: Cân bằng ở giá trị đội hìnhV-League 2023: Cân bằng ở giá trị đội hình

Theo số liệu của trang chuyển nhượng Transfermarkt, các đội bóng hàng đầu ở V-League 2023 có tổng giá trị đội hình gần như ngang ngửa nhau.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên