Thứ 3, ngày 9 tháng 8 năm 2022
V-League 2022 trở lại: Ngăn pháo sáng, hạn chế sai sót trọng tài
TTO - Sau gần 4 tháng phải tạm dừng thi đấu để cho các đội tuyển quốc gia, CLB làm nhiệm vụ quốc tế, V-League 2022 sẽ trở lại vào ngày 2-7 tới.

V-League 2022 sẽ được thắt chặt an ninh, ngăn chặn pháo sáng khi trở lại vào ngày 2-7 tới - Ảnh: NAM KHÁNH
Ngăn chặn bằng được pháo sáng, hạn chế sai sót trong công tác trọng tài là mục tiêu ban tổ chức giải đặt ra.
Ngày 26-6, hàng vạn khán giả đã có mặt trên sân vận động Thiên Trường để theo dõi trận đấu bù vòng 3 V-League 2022 giữa CLB chủ nhà Nam Định và đội khách Hà Nội. Sau nhiều tháng "đóng băng", người hâm mộ đang khát được xem các trận đấu đỉnh cao của V-League 2022.
Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 27-6, ông Nguyễn Minh Ngọc - tổng giám đốc Công ty VPF - cho biết dù giải đấu dừng gần 4 tháng nhưng các đội bóng duy trì chăm sóc, bảo dưỡng mặt sân để đảm bảo tốt khi giải trở lại.
Thời gian tới các vòng đấu của V-League, hạng Nhất diễn ra với mật độ rất cao, ban tổ chức đã có thông báo đến từng sân để đảm bảo tổ chức tốt các trận đấu, an ninh được thắt chặt. Ban tổ chức cũng làm việc với ban trọng tài VFF để có phương án phân công trọng tài phù hợp theo từng trận đấu, vòng đấu.
Các trận cầu dự báo "nóng" tại V-League phải được dự báo trước và chuẩn bị các phương án đảm bảo an ninh an toàn kèm theo.
Trong giải giao hữu tứ hùng mới đây diễn ra tại Hải Phòng, hàng trăm quả pháo sáng đã được đốt trên sân Lạch Tray.
Trước mối nguy này, ngày 22-6 vừa qua, CLB Hà Nội đã có công văn gửi VFF, VPF yêu cầu làm việc với Công an Hà Nội để tăng cường công tác an ninh trong trận Hà Nội - Hải Phòng (diễn ra lúc 19h15 ngày 10-7 tại vòng 6 V-League) trên sân Hàng Đẫy.
CLB Hà Nội cho biết một nhóm CĐV Hải Phòng quá khích, luôn tìm cách đốt pháo, ném vật thể lạ xuống sân trong các trận đấu của Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy, nếu tái diễn sẽ uy hiếp an ninh an toàn trận đấu.
Ngày 23-6, VFF đã có công văn gửi Công an Hà Nội đề nghị hỗ trợ VFF và ban tổ chức giải, tăng cường an ninh trên sân Hàng Đẫy trong ngày 10-7. VFF đề nghị Công an Hà Nội ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi gây rối, đốt pháo sáng trên sân vận động.
Theo thông tin từ ban tổ chức giải, một số CĐV quá khích có thể mang pháo sáng nhét trong ổ bánh mì, trống, cán cờ, nơi nhạy cảm trên cơ thể CĐV nữ để mang vào sân. Vì vậy, các cổng an ninh và cơ chế kiểm soát gắt gao sẽ được thiết lập để loại trừ pháo sáng khỏi sân Hàng Đẫy.
Theo thông tin của Tuổi Trẻ, với những trận đấu nóng như trận Hà Nội - Hải Phòng ngày 10-7 tới, công an sẽ thiết lập cổng kiểm soát để kiểm soát chặt CĐV vào sân. Tất cả các vật dụng mang vào sân đều được soi, kiểm tra kỹ lưỡng.
An ninh sẽ được bố trí cả bên ngoài sân, trên khán đài, dưới sân vận động để đảm bảo an toàn, phát hiện người đốt pháo sáng. Thậm chí tên của một số CĐV có tiền sử đốt pháo sáng đã được lên danh sách quản lý.
-
Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu 19 hành vi tiêu cực cần phòng, chống
TTO - Trong 19 hành vi tiêu cực được Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu có việc nhập quốc tịch nước ngoài, tư duy nhiệm kỳ, tổ chức ngày lễ, tết, sinh nhật... một cách phô trương lãng phí, gây phản cảm, bức xúc trong xã hội.
-
TTO - Mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì chính thức được điều chỉnh giảm từ 20% xuống 10%, có thêm cơ hội cho doanh nghiệp để đa dạng nguồn cung xăng dầu.
-
TTO - Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, do đang trong giai đoạn mới hình thành, nên hướng di chuyển và cường độ của áp thấp nhiệt đới (sau đó có thể là bão) còn nhiều thay đổi.
-
TTO - Bản tin chiều 8-8 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 mới sau 1 ngày có xu hướng giảm lại tăng mạnh lên 1.705 ca. Đáng chú ý, số ca chuyển nặng tăng cao.
-
TTO - Bộ Ngoại giao xác nhận hai công dân Việt Nam bị tố cưỡng hiếp đã rời Tây Ban Nha sau khi được trả hộ chiếu. Quá trình điều tra vụ việc vẫn đang được tiếp tục, tòa án sẽ liên lạc với luật sư địa phương đại diện hai người trên.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận