10/02/2022 22:17 GMT+7

V-League 2022 mang tên 'Sói đêm', công bố nhà tài trợ chính

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - VPF tổ chức lễ công bố nhà tài trợ chính thức cho V-League 2022 vào chiều 10-2.

V-League 2022 mang tên Sói đêm, công bố nhà tài trợ chính - Ảnh 1.

Lễ ký kết và công bố nhà tài trợ V-League 2022 có sự tham dự của HLV tuyển Việt Nam Park Hang Seo, bộ đôi cầu thủ Hà Nội FC Nguyễn Văn Quyết và Đỗ Hùng Dũng - Ảnh: VPF

Theo đó, Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum trở thành nhà tài trợ chính thức. Hợp đồng tài trợ có thời hạn 3 năm. Một trong những điều khoản là đặt tên giải liên quan nhà tài trợ.

V-League 2022 sẽ mang tên Night Wolf (Sói đêm) V-League 1. Tên gọi này gây nhiều bất ngờ và khiến người hâm mộ bàn luận nhiều vào chiều nay.

Ông Trần Anh Tú chia sẻ: "Sự tài trợ này tiếp thêm sức mạnh để VPF làm tốt hơn công tác quản lý, tổ chức và điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sự hợp tác này đem đến nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam thời gian tới".

Ông Trần Hoàn, chủ tịch đơn vị tài trợ, cho biết lý do cam kết gắn bó với V-League 3 năm: "Chúng tôi mong muốn chung tay phát triển bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, tạo nền móng cho các đội tuyển quốc gia hướng tới mục tiêu giành vé dự World Cup".

Hai năm trước, V-League được Tập đoàn LS của Hàn Quốc tài trợ. Đơn vị này có liên quan mật thiết tới chủ tịch VPF Trần Anh Tú. Đến năm nay, việc kêu gọi được nhà tài trợ trong nước cho thấy nỗ lực của ban tổ chức giải.

Công tác tìm kiếm nhà tài trợ luôn là chủ đề chính mỗi nhiệm kỳ VPF. Ngoài khoản thu này, VPF đặt mục tiêu thu được tiền quảng cáo, tiền bản quyền truyền hình trong thời gian tới, nâng tiền hỗ trợ cho các CLB tham dự giải mỗi năm một cao hơn.

V-League 2022 tiếp tục được tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu trên nhiều kênh, sóng, nền tảng. V-League năm nay khởi tranh từ ngày 25-2.

Năm 2021, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bị hủy do nhiều CLB thống nhất vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Bên cạnh đó, một đội bóng phải dừng hoạt động do khó khăn tài chính là Than Quảng Ninh.

V-League 2022 chỉ còn 13 CLB là Hà Nội FC, Nam Định, Hải Phòng, Viettel, Thanh Hóa, SLNA, Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Bình Định, HAGL, Bình Dương, Sài Gòn FC và CLB TP.HCM.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên