Tag: Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia

Tín dụng được 'hãm phanh', lãi suất ổn định

TTO - Thanh khoản của hệ thống ngân hàng ổn định nhờ NHNN tăng mua ngoại tệ và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ chậm. Tăng trưởng tín dụng đang chậm lại còn lãi suất khá ổn định.

Cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán chưa được giám sát đầy đủ

TTO - Trong báo cáo về tình hình kinh tế tài chính 2 tháng đầu năm 2018 vừa được công bố, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cảnh báo mức tăng trưởng của thị trường chứng khoán năm 2017 và đầu năm 2018 nhanh và tiềm ẩn rủi ro.

Doanh nghiệp tăng vay ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước tìm cách siết

TTO - 10 tháng đầu năm cho vay ngoại tệ đã tăng 11,5% so với cuối năm 2016, trong khi cùng kỳ năm 2016 mức tăng chỉ là 4,4% khiến Ngân hàng Nhà nước lưu ý.

Lãi suất quý 4 vẫn còn dư địa để giảm thêm

TTO - Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia, trong báo cáo tình hình kinh tế - tài chính 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2017, cho rằng trong quý 4 vẫn còn 5 yếu tố hỗ trợ để có thể giảm thêm mặt bằng lãi suất.

Tăng trưởng kinh tế có chuyển biến tích cực

TTO - Đó là nhận định của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia vừa đưa ra trong báo cáo tình hình kinh tế Việt Nam của quý 1.

Dự báo GDP năm 2014 đạt 5,6-5,8%

TTO - Ngày 30-8, trong báo cáo về tình hình kinh tế 8 tháng đầu năm nay, Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia đã nhận định như vậy. Dựa trên giả định tăng trưởng năm nay sẽ đạt 5,3%, lạm phát 7%, Ủy ban này đề xuất các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch phát triển kinh tế năm 2014 và 2015 như sau:

Có 80-90% cổ phần ở một ngân hàng do một người nắm

TTO - Rủi ro nhất của sở hữu chéo là chi phối của cổ đông, nhóm cổ đông với ngân hàng. Có những ngân hàng có đến 80-90% cổ phần do một người nắm. Hay có ngân hàng 70-80% tín dụng của ngân hàng đó chỉ phục vụ các dự án sân sau của chủ ngân hàng.

Có cơ sở để ổn định tỉ giá

TT - Tỉ giá USD/ VND tăng liên tục trong thời gian gần đây, thế nhưng ông Lê Xuân Nghĩa, phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, cho rằng có nhiều cơ sở để giữ mức tăng tỉ giá từ nay đến cuối năm không quá 1%. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nghĩa nói:

Doanh nghiệp bất động sản lại kêu về chính sách tín dụng

TT - Tại hội thảo “Những giải pháp khơi thông thị trường bất động sản hướng tới an sinh xã hội” do Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) tổ chức sáng 6-8, các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) tiếp tục kiến nghị sửa đổi nhiều chính sách, cụ thể liên quan đến việc tính tiền sử dụng đất, khấu trừ tiền sử dụng đất, những rào cản liên quan giao dịch trên thị trường thứ cấp, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh BĐS...

"Tôi học không vì tăng lương, tăng chức"

TT - Những ngày qua, dư luận xôn xao chuyện ông Vũ Viết Ngoạn, chủ tịch ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, sử dụng bằng tiến sĩ giả. Nhân gặp gỡ báo chí khi nhận nhiệm vụ mới, ông đã giãi bày về chuyện này.