09/01/2023 13:44 GMT+7

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chủ tịch mới

LÊ THANH
và 1 tác giả khác

Hôm 9-1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trao quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Chân Phương - phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán - giữ chức chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chủ tịch mới - Ảnh 1.

Bà Vũ Thị Chân Phương, phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, được bổ nhiệm làm chủ tịch cơ quan này từ 9-1 - Ảnh: CTV

Bà Vũ Thị Chân Phương sinh năm 1971, tại Nam Định. Bà công tác ở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ năm 1998 và giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ tháng 7-2016 đến nay. 

Trước khi giữ vị trí này, bà Vũ Thị Chân Phương làm chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước…

Trước đó trong văn bản trình Thủ tướng, Bộ Tài chính báo cáo cùng với việc thực hiện nghiêm các quy trình bổ nhiệm cán bộ, 100% ý kiến ban thường vụ Đảng ủy của bộ này đã nhất trí về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Chân Phương giữ chức chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

"Đặc biệt, trong công văn tham gia ý kiến về nhân sự vừa gửi Bộ Tài chính hôm 20-12, Bộ Công an thông tin qua rà soát các vụ án, vụ việc đang thụ lý, điều tra về hoạt động của thị trường chứng khoán, đến nay, Bộ Công an chưa phát hiện sai phạm liên quan đến bà Vũ Thị Chân Phương" - Bộ Tài chính nhấn mạnh. 

Về chức danh chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 19-5, Bộ Tài chính đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức chủ tịch đối với ông Trần Văn Dũng. 

Sau đó, lãnh đạo Bộ Tài chính đã giao ông Nguyễn Đức Chi, thứ trưởng Bộ Tài chính, phụ trách Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho đến khi bổ nhiệm được chủ tịch mới.

Tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm cho bà Phương, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc chỉ đạo ngành chứng khoán cần nỗ lực hơn nữa, phấn đấu thực hiện 10 chữ vàng: "Đoàn kết - Chủ động - Đổi mới - Quyết liệt - Hiệu quả".

Bộ trưởng nhấn mạnh thời gian tới thách thức vẫn còn, do đó cần đặt quyết tâm cao để vượt qua. Nhưng ông tin tưởng vào sự đoàn kết, hiệp lực, cộng sự, sáng tạo của đội ngũ sẽ giúp khơi dậy tiềm năng và dư địa phát triển còn rất lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Giữ vai trò mới, bà Phương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng về những nhiệm vụ cụ thể bộ giao để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt 10 chữ vàng mà bộ trưởng gửi gắm. 

Trên cương vị mới, với vai trò là người đứng đầu, bà sẽ đem hết tâm sức, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết trong tập thể lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tiếp tục cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành... Từ đó góp phần hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển đúng định hướng, ngày càng ổn định, an toàn, minh bạch và bền vững.

Tân chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương

- Sinh năm 1971, tại Nam Định

- Trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế

- Lý luận Chính trị: cao cấp

- Quản lý nhà nước: chuyên viên cao cấp, thanh tra viên cao cấp

Quá trình 24 năm công tác trong ngành chứng khoán:

- Tháng 9-1998: tiếp nhận về công tác tại Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Tháng 7-2001: phó trưởng phòng thanh tra các trung tâm giao dịch chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Tháng 4-2007: phó chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Tháng 12-2010: chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Tháng 7-2016: phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Tháng 1-2023: chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bộ Tài chính nói gì sau khi chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bị cách hết chức vụ trong Đảng?Bộ Tài chính nói gì sau khi chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bị cách hết chức vụ trong Đảng?

TTO - Bộ Tài chính khẳng định những sai phạm của các cá nhân sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và thị trường chứng khoán.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên