04/09/2011 20:50 GMT+7

Usain Bolt và các đồng đội lập kỷ lục thế giới

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Tối 4-9, ở cự ly 4x100m nam, nội dung cuối cùng tại giải vô địch điền kinh thế giới 2011 tổ chức tại Daegu, Hàn Quốc, bốn VĐV Jamaica Usain Bolt, Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake đã lập được kỷ lục thế giới (KLTG) với thời gian 37,04 giây.

TTO - Tối 4-9, ở cự ly 4x100m nam, nội dung cuối cùng tại giải vô địch điền kinh thế giới 2011 tổ chức tại Daegu, Hàn Quốc, bốn VĐV Jamaica Usain Bolt, Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake đã lập được kỷ lục thế giới (KLTG) với thời gian 37,04 giây.

Tại giải VĐTG 2009, Bolt đã lập KLTG ở hai cự ly cá nhân 100m và 200m nhưng không thể có KLTG ở cự ly tiếp sức 4x100.

Tại giải VĐTG 2011, Bolt phạm quy ở cự ly 100m; không có KLTG khi thắng cự ly 200m nhưng lại có KLTG ở cự ly tiếp sức 4x100m. Đây cũng là KLTG duy nhất được lập ở Daegu, Hàn Quốc.

Thành tích của đội Jamaica đã nhanh hơn kỷ lục cũ, do chính họ lập được tại Olympics Bắc Kinh 2008 là 0,06 giây.

Trong đợt chạy chung kết, các vận động viên Jamaica đã thi đấu cực kỳ xuất sắc, trao gậy nhuần nhuyễn. Cả Carter, Frater và Blake đều đã hoàn thành phần chạy của mình rất tốt trước khi trao gậy cho Bolt ở lượt cuối và "Tia chớp" đã băng băng về đích giúp Jamaica đoạt HCV kèm theo kỷ lục thế giới.

Như vậy đây là lần thứ ba liên tiếp ở một giải đấu lớn Jamaica đoạt HCV nội dung 4x100 - đó là Olympics Bắc Kinh 2008, giải VĐTG 2009, 2011 - và hai trong số đó họ đã có kỷ lục thế giới.

Đáng tiếc trong đợt chạy chung kết là sự thất bại của tuyển Mỹ. Sau các đợt chạy vòng loại, đội Mỹ đạt được thành tích nhanh nhất trong năm. Trong đợt chạy chung kết, Mỹ đã đưa vào đội hình hai vận động viên mạnh là Darvis Patton và Walter Dix để tăng khả năng đoạt huy chương.

Tuy nhiên trớ trêu thay, chính Patton đã va chạm với Harry Aikines - Aryeetey của Anh, bị té ngã khiến đội Mỹ không thể hoàn tất cự ly.

Với điền kinh Mỹ, thêm một lần nữa họ lại thất bại ở cự ly quan trọng 4x100m nam.

Tại giải VĐTG 2005, 2009 và Olympics Bắc Kinh 2008, đội Mỹ thậm chí đã không thể vượt qua vòng loại. Còn giờ đây khi có thành tích tốt ở vòng loại, họ lại không thể hoàn thành cự ly ở đợt chạy chung kết.

Lần gần nhất Mỹ đoạt HCV cự ly này là tại giải VĐTG 2007. Đó cũng là giải đấu cực kỳ thành công của Tyson Gay với 3 HCV: 100m, 200m và tiếp sức 4x100m.

An ủi cho điền kinh Mỹ khi đội nữ của họ đã đánh bại đối thủ cực mạnh là Jamaica để giành chiếc HCV cự ly 4x100m nữ. Với đội hình gồm Bianca Knight, Allyson Felix, Marshevet Myers và Carmelita Jeter, đội Mỹ đã về nhất với thời gian 41,56 giây.

Trong khi đó đội Jamaica với đội hình đồng đều gồm những tên tuổi như Shelly-Ann Fraser-Pryce, Kerron Stewart, Sherone Simpson và Veronica Campbell-Brown chỉ về nhì với thời gian 41,70 giây.

Một ngẫu nhiên khá buồn cho Jamaica là với đội hình cực mạnh này, Jamaica cũng không thể giành HCV 4x100m tại Olympics Bắc Kinh 2008 vì khi đó họ làm rơi gậy.

Trong khi đó đội nữ của Jamaica đã đoạt HCV ở giải VĐTG 2009 với đội hình không phải mạnh nhất gồm Simon Facey, Shelly-Ann Fraser, Aleen Bailey và Kerron Stewart.

Ở nội dung 800m nữ, ĐKVĐ người Nam Phi Caster Semenya không thể bảo vệ thành tích của mình khi chỉ về nhì với thời gian 1 phút 56,35 giây. Về nhất cự ly này là Mariya Savinova của Nga với thời gian 1 phút 55,87 giây.

Đ.K.L.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên