Phóng to |
| Những văn hóa phẩm có hình ảnh gợi dục của trẻ em nay mai sẽ không được phép xuất hiện tại Nhật? |
Đồng thời, điều luật sẽ xử lý những phim hoạt hình, truyện tranh, trò chơi vi tính có nội dung khêu gợi của nước này.
Điều luật qui định đối với các sách báo, hình ảnh khiêu dâm trẻ em ban hành vào năm 1999 và sửa đổi năm 2004 của Nhật Bản được coi là còn quá lỏng lẻo và để nhiều kẽ hở. “Nhiều hình thức khiêu dâm trẻ em bị cấm ở các nước nhưng ở Nhật thì không. Có thể thấy rõ điều đó trên Internet và đường phố”. Đó là lời nhận định của Quĩ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc.
|
Nhật Bản là nước thu được nhiều lợi nhuận từ nền công nghiệp truyện tranh, trong đó có cả truyện hentai, loại truyện tranh có nội dung người lớn. Từ này cũng dùng để chỉ những trò chơi và phim ảnh có tính khiêu dâm trong đó nhân vật nữ thường ăn mặc thiếu vải và ở nhiều tư thế, hành động khêu gợi. |
Việc ban hành những qui định mới càng khẩn thiết hơn khi có số lượng lớn các bài báo đăng tải về hiện tượng đàn ông Nhật dùng tiền mời gọi trẻ em để đổi lấy hình sex qua điện thoại di động. Năm 2007 cảnh sát đã xác định 304 trường hợp dưới 18 tuổi là nạn nhân tình dục trẻ em ở Nhật, cao hơn 20% so với năm 2006 và là mức cao nhất kể từ khi điều luật năm 1999 được ban hành.
Những qui định nếu được sửa đổi sẽ đưa Nhật đi đúng đường giống như các nước phát triển khác đã làm. Hiện chỉ có Nhật Bản và Nga là hai nước trong nhóm G8 vẫn cho phép người dân sở hữu hình ảnh khiêu dâm trẻ em miễn là họ không bán hay đăng tải chúng trên mạng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận