Phóng to |
|
Ông Ahmad Vahidi - ;Ảnh: Getty Images |
Ông này bị cáo buộc liên quan tới vụ đánh bom một trung tâm của người Do Thái tại Buenos Aires (Argentina) năm 1994 làm 85 người thiệt mạng.
Theo BBC, ông Vahidi được xếp vào danh sách “ghi chú đỏ” của Interpol từ tháng 11-2007, đồng nghĩa với việc tổ chức này đã thông báo với 187 quốc gia thành viên rằng ông đã bị cơ quan tư pháp có thẩm quyền ra lệnh bắt. Cả Israel và Argentina đều bày tỏ lo ngại về việc đề cử ông Vahidi. “Đó lại là một hành động nữa của (Tổng thống Iran Mahmoud) Ahmadinejad cho thấy ông ấy là một người không thể thương lượng” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Andy David nói với Bloomberg.
Ông Vahidi trước đây từng là thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất của ông Ahmadinejad. Ông từng là người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm trong Vệ binh cách mạng của Iran khi cuộc tấn công xảy ra và “có một vai trò quan trọng trong việc lên kế hoạch và ra quyết định thực hiện vụ tấn công”.
Ngày 21-8, phía Iran đã phủ nhận các cáo buộc từ Argentina. “Thế sao trong quá khứ họ không nêu chuyện đó ra? - thư ký báo chí của Tổng thống Ahmadinejad, Ali Akbar Javanfekr, vặn lại - Ông Vahidi là thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đó là một vị trí chính trị cao cấp. Thế nên, trò lừa gạt mới này có vẻ như là một âm mưu của những người Do Thái”. Hiện Quốc hội Iran vẫn chưa phê chuẩn danh sách nội các gồm 21 thành viên do ông Ahmadinejad trình lên vào ngày 19-8.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận