20/09/2007 15:20 GMT+7

Ung thư ruột kết có thể liên quan di truyền

Th.s, BS QUÁCH TRỌNG ĐỨC - Giảng viên Bộ môn nội ĐH Y Dược TP.HCM
Th.s, BS QUÁCH TRỌNG ĐỨC - Giảng viên Bộ môn nội ĐH Y Dược TP.HCM

TTO - Bạn tôi là nam, bị các dấu hiệu nổi u ở vú, người ốm, gần đây ăn rất nhiều và thấy thèm ăn. Gia đình bạn có mẹ bị ung thư ruột kết, vừa rồi bạn đi xét nghiệm máu có dấu ấn ung thư CEA 3.15.

d8ccGm9N.jpgPhóng to

Xin cho biết như vậy có phải là bị ung thư chưa và cần phải làm những gì để điều trị bệnh? (Giang)

Trả lời của phòng mạch online:

Bạn Giang thân mến,

Ung thư ruột kết có 1 nhóm liên quan đến di truyền. Do vậy, có cha mẹ hoặc anh chị em ruột bị ung thư ruột kết là có yếu tố nguy cơ dễ bị ung thư ruột kết hơn so với người khác. Chúng tôi thường khuyên bắt đầu tầm soát ung thư ruột kết ở những đối tượng có yếu tố nguy cơ này khi có tuổi 40 hoặc sớm hơn 10 năm so với tuổi của người thân khi bị phát hiện ung thư ruột kết.

- Về phương pháp để tầm soát: CEA đúng là dấu ấn ung thư như bạn biết, tuy nhiên các nghiên cứu trên thế giới đều nhận thấy vai trò chính dấu ấn này trong bệnh lý ung thư ruột kết chỉ là để theo dõi tái phát sau điều trị mà thôi, chứ không dùng để tầm soát ung thư.

Các phương pháp đã chứng minh hiệu quả tầm soát là nội soi đại tràng và xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân.

- Đối với người bạn của bạn: các dấu hiệu nổi u ở vú (như bạn mô tả) không liên quan gì đến ung thư ruột kết, để yên tâm bạn có thể đến khám tại phòng khám vú tại BV Đại Học Y Dược hoặc Bệnh Viện ung bướu.

Tạng người gầy không phải là yếu tố gợi ý ung thư, sẽ nghi ngờ nhiều hơn nếu xảy ra tình trạng sụt cân nhanh trong thời gian ngắn.

Nếu bạn của bạn có lứa tuổi phù hợp với những gì chúng tôi trình bày ở trên thì nên được làm các xét nghiệm tầm soát ung thư ruột kết nhằm phát hiện sớm polyp đại – trực tràng (bản chất là các khối u lành nhưng có khả năng hóa ác). Việc cắt đốt các polyp này qua nội soi đại tràng được thực hiện nhẹ nhàng, hầu hết bệnh nhân có thể về nhà ngay sau thủ thuật và đã chứng minh làm giảm rõ rệt nguy cơ ung thư ruột kết qua các nghiên cứu.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn cho những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe xin gửi về địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Xin chân thành cảm ơn!

B.CHÂU thực hiện

Th.s, BS QUÁCH TRỌNG ĐỨC - Giảng viên Bộ môn nội ĐH Y Dược TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất