23/11/2018 17:59 GMT+7

Ứng phó bão số 9, Khánh Hòa cấm biển

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Vừa qua tại TP Nha Trang lượng mưa lên đến 380mm trong vòng 3 tiếng (6h-9h) ngày 18-11, sạt lở làm chết 20 người. Đợt bão số 9 này, dự báo lượng mưa tại đây lên đến 300-350mm.

Ứng phó bão số 9, Khánh Hòa cấm biển - Ảnh 1.

Người dân phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang dùng bao cát chắn sóng ngày 23-11 - Ảnh: THÁI THỊNH

Chiều 23-11, ông Lê Hữu Thọ - chủ tịch UBND TP Nha Trang, Khánh Hòa - cho biết theo dự báo thời tiết, bão số 9 hiện chuyển hướng về phía Ninh Thuận, Bình Thuận, tuy nhiên Nha Trang sẽ ảnh hưởng và có mưa lớn. 

"Đợt bão số 9 này dự báo lượng mưa là 300mm-350mm, do đó đề nghị các lãnh đạo xã phường đặc biệt lưu ý, nếu một phút sơ sẩy không di dời kịp thì mạng người sẽ ra đi" - ông Thọ nói.

Chiều cùng ngày, UBND TP Nha Trang đã triển khai lực lượng chức năng tiếp tục rà soát các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở đất đá, có các biện pháp quyết liệt di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm.

Dự kiến trước 16h chiều nay di dời gần 3.433 người dân ở khu vực xung yếu tại các xã phường như Vĩnh Hòa, Vĩnh Phước, Ngọc Hiệp, Vĩnh Thái, Vĩnh Phương, Vĩnh Nguyên, Phước Đồng, Vĩnh Trường.

Bên cạnh đó, có 1.433 tàu thuyền đã được đưa vào nơi neo đậu an toàn, thông báo cho gần 400 người lao động trên các lồng bè chuẩn bị di dời trước khi bão đến. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục tìm kiếm người mất tích, duy trì trạng thái sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu khi có sự huy động.

Cùng ngày, ông Lê Đức Vinh - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cũng đã ký công điện khẩn gửi các sở ban ngành về việc tập trung ứng phó với bão số 9 và mưa lũ.

Theo đó, yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thông báo cho các tàu du lịch và các phương tiện đường thủy không được ra khơi kể từ 12h trưa 23-11. Các ngư dân nuôi trồng thủy sản trên các lồng, bè trên biển bắt buộc trở về trước 16h chiều nay.

Cáp treo Vinpearl Land ngưng hoạt động kể từ 14h chiều nay cho đến khi kết thúc bão. Các hộ dân ở vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu do mưa lớn, vùng ảnh hưởng của xả lũ hồ chứa phải sơ tán, di chuyển trước 16h hôm nay.

Ứng phó bão số 9, Khánh Hòa cấm biển - Ảnh 2.

Người dân sống dưới ngọn núi thuộc phường Vĩnh Thọ lo lắng các khối đá sẽ sạt lở xuống - Ảnh: THÁI THỊNH

Ứng phó bão số 9, Khánh Hòa cấm biển - Ảnh 3.

Người dân xóm Núi, xã Phước Đồng di chuyển các vật dụng trong gia đình trước bão số 9 - Ảnh: THÁI THỊNH

Ứng phó bão số 9, Khánh Hòa cấm biển - Ảnh 4.

Tàu thuyền đưa vào neo đậu trước bão số 9 tại cảng Hòn Rớ - Ảnh: THÁI THỊNH

Ứng phó bão số 9, Khánh Hòa cấm biển - Ảnh 5.

Người dân dùng bao cát để ngăn sóng tại phường Vĩnh Nguyên - Ảnh: THÁI THỊNH

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên