12/06/2021 06:29 GMT+7

Ủng hộ đội tuyển từ khu cách ly

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Hòa cùng hành trình chinh phục giấc mơ World Cup của đội tuyển Việt Nam, trong những khu cách ly, người hâm mộ vẫn có cách hướng về đội tuyển của riêng mình.

Ủng hộ đội tuyển từ khu cách ly - Ảnh 1.

Một người hâm mộ trong khu cách ly tập trung quận 2 (TP.HCM) dõi theo đội tuyển Việt Nam thi đấu - Ảnh: VŨ MẠNH QUỲNH

Nguyễn Văn Minh Trí (19 tuổi, TP Thủ Đức) vào cách ly tập trung tại ký túc xá Trường ĐH Văn hóa TP.HCM từ ngày 1-6. Chuỗi ngày "không có việc gì làm" ở đây của Trí đã chấm dứt khi đội tuyển Việt Nam trở lại sân cỏ với các trận đấu trước Indonesia (ngày 7-6) và với Malaysia tối qua (11-6).

Nơi xem bóng đá không tiếng động

Từ đầu tối, Trí đếm ngược thời gian tới giờ bóng lăn. Do quy định mỗi người một phòng, lại không có tivi nên Trí đành đăng ký 4G xem trên điện thoại. "Cảm giác lần đầu tiên xem bóng đá trong khu cách ly thật lạ lẫm, nhưng cũng có cái hay của nó. Không thể hét hò hay thể hiện cảm xúc tự nhiên như mọi lần nhưng việc coi một mình giúp mình như nhập tâm vào từng pha chuyền bóng, từng cú sút của các tuyển thủ. Hết mỗi trận, mình đều nhắn tin bàn luận với các bạn", Trí nói.

Nguyễn Đăng Khoa (23 tuổi, TP.HCM) hiện đang cách ly tập trung tại ký túc xá ĐH Quốc gia (TP.HCM). Khoa chuẩn bị "đồ nghề" khá kỹ lưỡng cho đợt cách ly lần này vì biết sẽ có vòng loại World Cup và cả Euro 2020. Trước mỗi trận, Khoa mở laptop, cắm tai nghe, cầm điện thoại để vừa theo dõi diễn biến trên sân, vừa xem nhận định từ các báo và cộng đồng mạng.

Giờ giải lao, Khoa tìm kiếm các trang chiếu lại những diễn biến chính, xem đi xem lại. "Trận đấu của đội tuyển vừa rồi đã cho mình nhiều cảm xúc. Ít nhất mình cũng đã bớt cô đơn trong khu cách ly" - Khoa nói.

Xem "nguội" vẫn sướng!

Lâm Quý Long (22 tuổi, TP.HCM) hiện đang cách ly tại ký túc xá Trường ĐH Văn hóa TP.HCM lại chọn cách... ngủ sớm khi đội tuyển thi đấu. Không phải là vì Long không cuồng nhiệt với trái bóng tròn, mà là vì sức khỏe không cho phép thức khuya và cũng không muốn ảnh hưởng đến một số người khó ngủ liền bên.

Tuy nhiên, Long đều dậy rất sớm mỗi sáng. Việc đầu tiên là chụp lấy ngay chiếc điện thoại để xem diễn biến trận đấu đêm qua. Dù là xem lại, Long vẫn say sưa với từng chi tiết của trận đấu như thể mình đang chứng kiến trực tiếp. Chỉ trong một buổi sáng, Long xem các clip có khi đến 10 lần. "Nói thật, chỉ cần xem các anh ấy sút vô một trái mà tôi sung sướng muốn phát điên" - Long nói.

Hoa hậu và sự cuồng nhiệt với đội tuyển

Hoa hậu Khánh Vân đang cách ly tại Trung đoàn E59, Chương Mỹ (Hà Nội). Khuya 8-6, người đẹp này về đến Hà Nội, kết thúc hành trình hơn một tháng dự thi Hoa hậu hoàn vũ thế giới (Miss Universe) 2020 tại Mỹ.

hoa hau khanh van ngay 11-6 1(read-only)

Hoa hậu Khánh Vân cổ vũ cho tuyển Việt Nam trong khu cách ly - Ảnh: NVCC

Trong những ngày cách ly, Khánh Vân thường thực hiện các Vlog cập nhật tình hình với khán giả. Ngày

11-6, Khánh Vân khoác lá cờ Tổ quốc để tiếp lửa cho đội nhà. Đây cũng là lá cờ cô mang theo bên mình trên hành trình chinh phục vương miện tại Mỹ. "Tối nay tuyển Việt Nam bước vào trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup... Vân xin chúc đội tuyển Việt Nam thật nhiều sức khỏe và tự tin chiến thắng! Việt Nam cố lên!" - Khánh Vân viết trên Facebook của mình chiều 11-6.

Chỉ có thể hồi hộp... một mình

Đã có tới hơn 10 bệnh viện phải phong tỏa, cách ly, tạm dừng hoạt động từ 1 đến nhiều ngày do ghi nhận ca bệnh COVID-19. Trong số này Bệnh viện K và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương là hai bệnh viện bị cách ly từ sớm (từ 4 và 7-5) và đến thời điểm này vẫn chưa được gỡ bỏ cách ly.

"Những buồng bệnh mà bệnh nhân bệnh nhẹ vẫn có tivi để xem bóng đá, còn các bác sĩ như chúng tôi thì trận Việt Nam - Indonesia vài ngày trước mỗi người một chiếc điện thoại để xem tạm. Cũng hò hét ghê lắm, hồi hộp lắm" - bác sĩ Thân Mạnh Hùng, phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, cho biết.

Theo bác sĩ Hùng, trước trận Việt Nam - Indonesia, Bộ Y tế khuyến cáo không tập trung xem bóng đá. Trong bệnh viện, khu vực được cách ly y tế càng phải thực hiện nghiêm. Vì thế khoa, phòng nào có tivi cũng chỉ một người được xem, những người khác có "thèm" lắm cũng chịu, phải tìm các chương trình có phát trận bóng yêu thích trên điện thoại và hồi hộp... một mình.

2-3 ngày nữa các y bác sĩ Bệnh viện K có thể được về nhà, sau khi bệnh viện này được gỡ bỏ cách ly.

Hẹn với trái bóng tròn hôm ấy nhé!

L.ANH

HLV Park: HLV Park: 'Việt Nam sẽ giữ được chiến thuật để thắng UAE'

TTO - Đó là phát biểu của HLV Park Hang Seo trong buổi họp báo sau trận Việt Nam thắng Malaysia 2-1 ở lượt thứ 9 vòng loại World Cup 2022.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên