19/08/2011 07:47 GMT+7

Ứng dụng camera phục vụ chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn

N.TRIỀU - T.PHÙNG - X.LONG
N.TRIỀU - T.PHÙNG - X.LONG

TT - Chiều 18-8, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã tổ chức lễ tiếp nhận hệ thống chia sẻ dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera quan sát của kênh phát thanh VOV giao thông (Đài Tiếng nói VN) để phục vụ công tác chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn trên địa bàn TP.

* Hà Nội sẽ kiểm soát sự gia tăng xe cá nhân

Read this on Tuoitrenews.vn

IYyqYkNE.jpgPhóng to

Trung tâm chỉ huy điều khiển camera tại Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM - Ảnh: Minh Đức

Theo Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, khi nhận tin báo cháy hoặc cứu hộ - cứu nạn, trung tâm điều khiển từ sở sẽ phối hợp với kênh VOV giao thông điều khiển camera lắp đặt trên các tòa nhà cao tầng và những giao lộ theo dõi quá trình di chuyển của các phương tiện chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn để có thể điều hành, chỉ huy chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn kịp thời.

Thiếu tướng Trần Triều Dương - giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM - cho biết hiện sở đã ứng dụng hệ thống bản đồ số để xác định điểm cháy và dẫn đường ngắn nhất cho xe chữa cháy tới hiện trường. Sắp tới sẽ triển khai gắn thiết bị định vị GPS cho các phương tiện chữa cháy.

* Tại cuộc làm việc với Sở GTVT Hà Nội ngày 18-8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng hạ tầng giao thông thủ đô còn yếu kém, không đáp ứng được nhu cầu giao thông thực tế, phương tiện giao thông công cộng chậm được đầu tư là nguyên nhân của tình trạng ùn tắc giao thông. Công tác quản lý, điều hành giao thông còn hạn chế cũng làm giao thông thêm lộn xộn.

Trước tình trạng xe cá nhân tăng nhanh chóng, ông Thảo chỉ đạo Sở GTVT phải xây dựng đề án kiểm soát sự gia tăng của xe cá nhân khi lượng ôtô đăng ký mới đang ngày càng gia tăng.

N.TRIỀU - T.PHÙNG - X.LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên