Ứng 1,9 tỉ đồng đóng tiền học phí cho sinh viên

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TT - Ngày 16-6, ông Phan Thanh Tùng, phó giám đốc Sở Y tế Hậu Giang, cho biết đã làm việc với Trường ĐH Y dược Cần Thơ xung quanh việc 183 sinh viên được tỉnh cử đi học nợ học phí sẽ bị cấm thi.

Hai bên thống nhất sinh viên sẽ được thi học kỳ II và thi tốt nghiệp, đối với 25 sinh viên tốt nghiệp trong năm 2015, tỉnh ứng kinh phí 1,9 tỉ đồng để đóng học phí, các sinh viên còn lại nợ học phí thì gia đình phải đóng, ra trường tỉnh sẽ hỗ trợ một lần. Cũng theo ông Tùng, mức hỗ trợ trong năm 2015 đối với ngành y là 48 triệu đồng/sinh viên, ngành dược 40 triệu đồng/sinh viên.

“Địa phương rất cần các sinh viên này ra trường về phục vụ nên sẽ tìm nguồn để hỗ trợ, cũng như giúp gia đình vay vốn ngân hàng chính sách để đóng học phí” - ông Tùng nói.

Trước đó, Tuổi Trẻ ngày 13-6 đã thông tin 183 sinh viên được tỉnh Hậu Giang cử đi học Trường ĐH Y dược Cần Thơ được thông báo nợ học phí số tiền gần 8 tỉ đồng, trong khi tỉnh hứa sẽ đóng học phí cho các sinh viên này.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên