28/01/2022 07:20 GMT+7

Úc - Việt Nam 4-0: Cần thời gian để thay đổi

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Không nằm ngoài dự đoán, tuyển Việt Nam tiếp tục nối dài chuỗi trận toàn thua ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sau thất bại 0-4 trước chủ nhà Úc vào chiều 27-1 và tiếp tục xếp cuối bảng.

Úc - Việt Nam 4-0: Cần thời gian để thay đổi - Ảnh 1.

Tuấn Hải (11) thi đấu khá ấn tượng - Ảnh: VFF

Dù đội nhà thua đậm trước một đối thủ vượt trội về đẳng cấp nhưng người hâm mộ không quá thất vọng khi sự thay đổi về con người đã hé lộ tín hiệu lạc quan.

Khi HLV Park Hang Seo tung ra đội hình xuất phát với những gương mặt mới hoặc vừa trở lại sau nhiều tháng vắng bóng vì chấn thương, mọi chú ý cùng đổ dồn vào lối chơi của Xuân Mạnh, Văn Xuân, Tuấn Hải, Hùng Dũng, Đình Trọng.

Văn Xuân có phần lép vế khi chưa tìm được tiếng nói chung với ba trung vệ. Việc anh không hiểu ý của Bùi Tiến Dũng khi bắt việt vị dẫn tới bàn thua đầu tiên. Tuy nhiên trong hiệp 1, Văn Xuân có nhiều tình huống băng vào giữa để đánh chặn thành công khi tuyển Việt Nam không có người giữ vai tiền vệ phòng ngự đích thực.

Bên cạnh sự xông xáo, lối đá đơn giản nhưng tích cực di chuyển không bóng của Tuấn Hải đáng biểu dương, nhất là ở hiệp 2 khi anh được Công Phượng chia lửa trên hàng công. Dấu ấn để lại của Tuấn Hải là động tác giả nhường bóng lại cho Công Phượng dứt điểm cận thành bật người thủ môn Ryan.

Gần một năm không thi đấu vì chấn thương, Hùng Dũng vẫn hiệu quả trong 70 phút có mặt trên sân qua những pha bật tường, che chắn khéo léo và phân phối bóng hợp lý. Nói như cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong: "Đó là màn trở lại khá ấn tượng của Hùng Dũng và mang lại sức mạnh cho tuyến giữa tuyển Việt Nam".

Những thay đổi nhân sự ở hiệp 2 giúp Việt Nam có được thế trận tốt hơn với những tình huống dàn xếp tấn công mạch lạc, đa dạng. Chủ nhà Úc thật sự lúng túng trong 25 phút đầu hiệp 2 trước sức ép của tuyển Việt Nam. Sự di chuyển của Tuấn Hải mở ra nhiều khoảng trống giúp Công Phượng có bóng nhiều hơn. Hùng Dũng tham gia tấn công hiệu quả hơn khi có Hoàng Đức bọc lót phía sau.

Minh họa cho sự khởi sắc ấy là các thông số chuyên môn: Nếu hiệp 1, Việt Nam chỉ tung ra được 1 cú sút thì trong 25 phút đầu hiệp 2, con số này là 5.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong cho rằng: "Sự bùng nổ ấy bắt nguồn từ việc thay người hợp lý của ông Park. Việc chuyển đổi trạng thái tấn công nhanh, linh hoạt phần nào gây lúng túng thật sự với đội Úc. Chỉ tiếc là may mắn chưa mỉm cười với Việt Nam, nhất là quả kết thúc của Tuấn Hải phút 52 rồi Công Phượng phút 62...".

Sau mỗi cú ngã sẽ là bước chân vững vàng. Đội tuyển Việt Nam đã và đang gieo lại hy vọng cho người hâm mộ bởi những tín hiệu tích cực. Trận thua Úc đã giúp thầy trò ông Park hiểu được rằng họ cần phải làm gì, làm như thế nào để hoàn thiện hơn trong những trận đấu sắp tới.

HLV Úc khen ngợi nỗ lực của cầu thủ Việt Nam HLV Úc khen ngợi nỗ lực của cầu thủ Việt Nam

TTO - Dù tuyển Việt Nam có trận thua 0-4, nhưng trợ lý HLV tuyển Úc Rene Meulensteen vẫn dành lời khen cho các học trò của ông Park Hang Seo.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên