30/06/2015 09:36 GMT+7

Úc trở thành cổ đông lớn trong Ngân hàng AIIB

 HẢI YẾN
HẢI YẾN

TTO - Sau quyết định gia nhập vài tháng trước, giờ đây Úc trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc sáng lập.

Đại diện 50 quốc gia tại buổi lễ ký kết thỏa thuận AIIB ở Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc - Reuters

Theo kênh thông tin truyền thông ABC, đại diện từ 50 quốc gia tham gia buổi lễ ký kết các thỏa thuận tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết còn bảy quốc gia khác chưa ký vào thỏa thuận vì chưa có được sự đồng thuận trong nước.

Mỹ và Nhật Bản vẫn giữ lập trường kiên quyết không tham gia sáng kiến kinh tế này.

Được đề xuất thành lập vào năm 2013 và hiện trở thành một trong những tổ chức kinh tế đa phương lớn nhất khu vực, AIIB đang là mối quan ngại lớn nhất của Mỹ và Nhật Bản để cạnh tranh ảnh hưởng kinh tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bất chấp quan ngại từ Mỹ, Thủ tướng Úc Tony Abbott cho biết Úc trở thành một trong những thành viên sáng lập của AIIB.

Ông Tony Abbott nói: “Chúng ta luôn luôn có bạn của mình, nhưng chúng ta hãy có bạn dựa trên cơ sở các nguyên tắc phòng thủ”.

Là quốc gia thành lập và cũng là cổ đông lớn nhất của ngân hàng, Trung Quốc đang nắm giữ số cổ phần lên đến 30,34%.

Úc là cổ đông lớn thứ sáu, với cam kết hỗ trợ 930 triệu USD trong vòng năm năm để đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng ở châu Á.

Hiện AIIB đang mở rộng cửa tham gia cho bất cứ quốc gia, tổ chức hay cá nhân nào để có thể triển khai hoạt động toàn diện vào cuối năm nay.

AIIB tuyên bố: “Tất cả các thành viên sẽ được trực tiếp tham gia việc định hướng và ra quyết định của ngân hàng một cách công khai và minh bạch”.

HẢI YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên