24/12/2021 08:55 GMT+7

Úc tiếp tục rút thời gian chờ tiêm liều thứ ba

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 24-12, Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt cho biết nước này sẽ rút ngắn thêm nữa thời gian chờ tiêm liều vắc xin COVID-19 thứ ba trong khi đang ghi nhận số ca mắc mới tăng kỷ lục do biến thể Omicron.

Úc tiếp tục rút thời gian chờ tiêm liều thứ ba - Ảnh 1.

Một người được tiêm liều vắc xin COVID-19 thứ ba tại một điểm tiêm chủng ở thành phố Sydney, Úc - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, kể từ ngày 4-1-2022, người từ 18 tuổi trở lên ở Úc đã tiêm liều thứ hai 4 tháng trước đó đều có thể tiêm liều thứ ba. Đến cuối tháng 1-2022, thời gian chờ tiêm liều thứ ba sẽ được rút xuống còn 3 tháng.

Ông Hunt cho biết việc rút thời gian chờ tiêm liều thứ ba nhằm giúp người dân Úc sớm tiếp tục được vắc xin bảo vệ.

Hầu hết các bang ở Úc đã gây sức ép lên chính phủ liên bang để nhiều người có đủ điều kiện tiêm liều thứ ba hơn khi đợt bùng dịch do Omicron có xu hướng tăng nhanh.

Hai tuần trước, giới chức Úc thông báo giảm thời gian chờ tiêm liều thứ ba từ 6 tháng xuống còn 5 tháng.

Úc đang tìm cách tăng tốc chương trình tiêm liều thứ ba sau khi trở thành một trong những nước tiêm chủng nhiều nhất thế giới, với hơn 90% người trên 16 tuổi đã tiêm đủ hai liều.

Động thái mới nhất của Úc được đưa ra khi số ca mắc mới theo ngày tăng cao, buộc nhiều bang phải tái áp đặt các biện pháp phòng dịch. Ngày 24-12, Úc ghi nhận hơn 7.700 ca mắc mới trong 24 giờ, chủ yếu ở các bang đông dân như Victoria và New South Wales.

Dù số ca mắc mới tăng cao, giới chức Úc cho biết hiện các bệnh viện vẫn chưa chịu sức ép do Omicron, và có vẻ biến thể này ít gây bệnh nặng hơn các biến thể trước đó.

Sự xuất hiện và lây lan nhanh của Omicron đã buộc chính phủ nhiều nước trên thế giới siết lại biện pháp phòng dịch, cũng như rút ngắn thời gian chờ tiêm liều thứ ba.

Ngày 22-12, Philippines cũng đã giảm một nửa thời gian chờ tiêm liều thứ ba xuống còn 3 tháng nhằm kiềm chế biến thể dễ lây lan Omicron. Ngoài ra, người tiêm vắc xin COVID-19 chỉ có một liều duy nhất có thể tiêm liều kế tiếp 2 tháng sau đó.

Hơn 45 triệu người dân Philippines, chiếm 41% dân số, đã tiêm đủ hai liều, trong đó có hơn 1 triệu người đã tiêm liều thứ ba, theo Reuters.

Đầu tháng 12 này, Hàn Quốc, Anh và Thái Lan đã rút thời gian chờ tiêm liều thứ ba xuống còn 3 tháng, trong khi Bỉ rút xuống còn 4 tháng.

Phần Lan khuyến nghị rút thời gian chờ tiêm liều thứ ba xuống còn 3 tháng đối với các nhóm có nguy cơ cao.

Pháp, Singapore, vùng lãnh thổ Đài Loan, Ý và Úc cũng giảm thời gian chờ tiêm liều thứ ba xuống còn 5 tháng.

Nên xã hội hóa tiêm vắc xin từ mũi 3? Nên xã hội hóa tiêm vắc xin từ mũi 3?

TTO - Các chuyên gia cho rằng đã đến lúc Nhà nước không nên ôm hết việc tiêm tất cả các mũi vắc xin cho người dân, nhất là khi Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn rút ngắn mũi tiêm tăng cường từ 6 tháng xuống còn 3 tháng.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên