23/03/2017 16:11 GMT+7

Úc tăng biên độ phá giá nhôm ép của Việt Nam

T.V.N
T.V.N

TTO - Ngày 23-3, Cục Quản lý cạnh tranh (VCA-Bộ Công Thương), cho biết Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) vừa điều chỉnh biên độ phá giá sơ bộ, từ đó thay đổi thuế tạm nộp đối với sản phẩm nhôm ép nhập khẩu từ VN và Malaysia.

So với Malaysia, biên độ phá giá sơ bộ mà ADC ấn định cho Việt Nam cao hơn gần gấp đôi.

Cụ thể, đối với các bị đơn Việt Nam có hợp tác trong quá trình điều tra được áp từ 6,9-17.5% (mức trước đây từ 8,5-13,9%).

Trong khi mức dành cho các bị đơn không hợp tác lên đến 34,9%, thay cho mức cũ là 34,2%.

Theo VCA, mức thuế tạm nộp nói trên có hiệu lực từ ngày 23-3-2017 cho đến khi ADC ban hành kết luận cuối cùng.

Hiện ADC cũng chưa đưa ra kết luận sản phẩm nhôm ép của Việt Nam có nhận được trợ cấp từ Chính phủ hay không trong vụ kiện kép chống trợ cấp và chống bán phá giá, vốn được khởi xướng từ tháng 8-2016.

T.V.N
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên